Thanh tra toàn diện “biệt phủ” xây dựng trên đất rừng ở Vân Đồn trước 30/6

Theo CAND|27/04/2018 06:50
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Ngày 26 /4, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ra văn bản giao Thanh tra tỉnh này thanh tra đối với công trình xây dựng trên đất rừng ở thôn 6, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, được cho là “biệt phủ” của ông Bùi Hạ Long, Phó Tổng giám đốc Công ty xuất nhập khẩu Quảng Ninh trước ngày 30/6/2018.

>>>Khu du lịch “nội bất xuất, ngoại bất nhập” rộng hơn 20ha xây trái phép trên đất vàng Quảng Ninh

Bên trong khu “biệt phủ” xây dựng trên đất rừng ở thôn 6, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu thanh tra toàn diện dự án trồng rừng, trang trại kết hợp du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng này. Trong đó bao gồm cả việc chấp hành pháp luật trong quản lý sử dụng đất và xây dựng công trình. Thời hạn thanh tra phải được kết thúc và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/6/2018.

Trước đó trong công văn gửi báo chí, ông Châu Thành Hưng, Phó Chủ tịch huyện Vân Đồn cho biết công trình xây dựng trên đất rừng thôn 6, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, thực tế là Dự án trồng rừng, trang trại kết hợp du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng…

Dư luận cũng cho rằng do có vợ là bà Vũ Thị Dung, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ninh và là em rể của ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Trưởng Ban quản lý khu kinh tế – Ban thực hiện việc phê duyệt chi tiết và quyết định miễn tiền thuê đất cho dự án, nên công trình của ông Bùi Hạ Long xây dựng công trình trên đất trồng rừng nhưng huyện Vân Đồn không hề xử lý, thậm chí sau đó còn được chuyển đổi mô hình để hợp thức hóa.

Tuy nhiên theo ông Châu Thành Hưng thì dự án này được triển khai thực hiện theo đúng trình tự pháp luật quy định, chứ không có hiện tượng chống lưng hay dựa vào gia thế, quyền lực.

Theo CAND


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh tra toàn diện “biệt phủ” xây dựng trên đất rừng ở Vân Đồn trước 30/6