Thầy trò trường làng chế xe canh tác lúa sử dụng năng lượng mặt trời

Nguyên Đạt|09/05/2017 05:02
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Xe canh tác lúa đa năng sử dụng năng lượng mặt trời của thầy trò trường THPT Vị Thủy

(Moitruong.net.vn) – Thầy trò Trường THPT Vị Thủy (huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang) đã tận dụng nhiều vật liệu tái chế để tạo ra chiếc xe canh tác lúa đa năng sử dụng năng lượng mặt trời.

Với mục đích làm giảm tác hại ảnh hưởng đến sức khỏe con người, Lê Văn Duy (lớp 10A2) và Trần Văn Thương (lớp 11TN2) ở cùng Trường THPT Vị Thủy đã sáng chế chiếc xe có thể phun xịt; cắt bông cỏ, lúa 2 tầng; sạ hàng; đánh rãnh thoát nước… điều khiển từ xa. Đặc biệt, chiếc xe hỗ trợ canh tác lúa đa năng này sử dụng năng lượng mặt trời. Công trình này đã giúp Thương và Duy giành giải nhì Cuộc thi Khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2016 – 2017 khu vực phía Nam.

Khi nhắc đến nguyên nhân để nghiên cứu tạo ra chiếc xe đặc biệt này, Duy và Thương cho biết, gia đình các em sống ở quê, chỉ làm lúa kiếm sống, hằng ngày thấy cha mẹ và bà con nông dân ra ruộng phun thuốc từng bình, cắt cỏ rất cực khổ, nên các em nảy ra ý tưởng làm ra được chiếc xe để cha mẹ đỡ tốn công sức. Ngoài việc hỗ trợ cho sản xuất, thiết bị thế này nếu làm thành công sẽ giúp giảm tác hại của thuốc bảo vệ thực vật khi trực tiếp tiếp xúc với con người.

xe canh tac lua da nangThương và Duy lắp chiếc xe hỗ trợ canh tác lúa đa năng

Ý tưởng của các em đã được thầy Lưu Hoàng Thức (giáo viên dạy thể dục của trường) hoan nghênh và tận tình hướng dẫn để tạo ra sản phảm. Theo lời kể của Thương, “khi bắt tay vào thực hiện chiếc xe này, thầy trò gặp rất nhiều khó khăn do trình độ, kiến thức còn hạn chế cũng như thiếu thốn trang thiết bị. Đặc biệt khi thiết kế khung sườn, chúng em phải hơn 3 lần thiết kế mới có được một bộ khung ưng ý. Rồi mạch điều khiển chúng em phải đặt làm. Không chỉ vậy, việc chọn và thiết kế bánh xe phù hợp với địa hình đồng ruộng cũng là vấn đề làm khó các em”.

Tâm sự về sáng chế của các học trò, thầy Thức nói: “Ý tưởng sáng tạo của các em làm tôi rất bất ngờ khi chọn áp dụng theo mô hình điều khiển từ xa như những chiếc xe đồ chơi nhỏ của các em bé. Ý tưởng thì có, nhưng khi bắt tay vào thực hiện, khó khăn hơn nhiều do chưa chọn được mô hình lắp ráp phù hợp, lý thuyết thực hiện nhiều hạn chế. Nhưng được sự hỗ trợ của nhà trường và một số đồng nghiệp của tôi mà các em đã hoàn thành chiếc xe độc đáo này ngoài mong đợi”.

Mô hình chiếc xe hỗ trợ canh tác lúa đa năng sử dụng năng lượng xanh của Thương và Duy khi hoàn thành gồm 3 bánh xe, với 2 bánh xe lớn phía trước và 1 bánh xe nhỏ ở phía sau. Xe có thể điều khiển từ xa với khoảng cách khoảng 100 mét. Đặc biệt, xe sử dụng năng lượng xanh (ánh sáng mặt trời) kết hợp với bình ắc quy, đã giảm bớt chi phí cho người dân và bảo vệ môi trường. Ngoài ra, rất nhiều bộ phận được Thương và Duy tìm kiếm tận dụng lại từ đồ phế thải nên có thể giảm được chi phí cũng như khắc phục tình trạng thiếu trang thiết bị.

Nguyên Đạt

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thầy trò trường làng chế xe canh tác lúa sử dụng năng lượng mặt trời