Thị trấn Lai Cách (huyện Cẩm Giàng): Dân khốn khổ vì bãi tập kết rác thải tự phát

Anh Diệp|28/11/2016 01:16
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn)

– Mùi hôi thối của rác thải, xác chết của động vật đang phân huỷ tại một bãi rác tự phát đã làm đảo lộn cuộc sống của người dân thôn Tiền và Khu 20, TT Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Dân đã đội đơn đi khắp các cơ quan chức năng của Tỉnh và chính quyền địa phương kêu cứu, nhưng nhiều năm nay những người dân nơi đây vẫn phải sống trong môi trường ô nhiễm, đã có nhiều người đã phải bỏ nhà đi nơi khác sinh sống và một số người thì đã bỏ gia đình ra đi mãi mãi vì căn bệnh ung thư.

NỖI KHỔ CỦA DÂN

Theo phản ánh của bạn đọc, phóng viên Môi trường và Cuộc sống đã đi thực tế xuống thôn Tiền, TT Lai Cách, thành phố Hải Dương để “mục sở thị” cuộc sống khốn khổ của người dân nơi đây. Trước mắt chúng tôi là một cảnh tượng thật ghê rợn, dọc ven đường quốc lộ 5 đi qua khu vực TT Lai Cách – Cẩm Giàng – Hải Dương là những bãi rác thải trải dài la liệt, xác chết động vật, rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp được đổ ngổn ngang, điều bất ngờ đó là có cả các công ty hoạt động trong cụm công nghiệp Lai Cách cũng thuê xe ô tô ra đổ trộm tại đây. Do vậy, bãi rác trước đã ô nhiễm thì nay còn ô nhiễm hơn gấp bội.

untitled5

Rác thải tự tập kết ven quốc lộ 5 TT Lai Cách ô nhiễm môi trường

Nhà anh Hiếu bán hàng ven quốc lộ 5 luôn phải sống chung với bãi rác anh chia sẻ: “Mấy năm trở lại đây đã có 5 người sống cạnh bãi tập kết rác thải này bị chết vì ung thư đều liên quan đến đường hô hấp. Rác thải ven đường 5 này hôi thối lắm, em trai mình mắc bệnh ung thư liên quan đến hô hấp, và vừa ra đi khi chưa được 30 tuổi để lại con nhỏ và người vợ trẻ. Mấy nhà kế bên cũng toàn mất vì ung thư, một phần ở đây có quá nhiều công ty xả thải chất nguy hại,một phần dân tự ý đổ rác” nghe những lời anh chia sẻ của anh Hiếu khiến chúng tôi không cầm lòng mình được, những nỗi khổ, nỗi đau mất mát quá lớn của người dân nơi đây khi hằng ngày phải sống chung với ô nhiễm.

Một người dân cho biết thêm: Dọc ven đường QL 5 nếu chỉ là dân đổ rác thì không đáng là bao nhiêu cả, chủ yếu là các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuê xe chở ra đây đổ trộm. Chúng thường hoạt động vào ban đêm khi không có người thì chúng sẽ đổ xuống ven đường. Người dân đã bắt được nhiều lần và báo cáo chính quyền, nhưng tình trạng trên vẫn diễn ra.

CHÍNH QUYỀN LÀM NGƠ?

Để mục sở thị thực trạng đổ trộm rác thải ra ven đường QL5, phóng viên Môi Trường & Cuộc Sống đã phối hợp cùng công an thị trấn Lai Cách, tổ chức theo dõi kiểm tra tình hình đổ trộm rác thải. Khoảng tầm 0h, người qua lại đã thưa thớt, bỗng xuất hiện một chiếc xe có biểu hiện chở rác từ cụm công nghiệp ra đổ trộm, nhưng khi thấy lực lượng công an và phóng viên đã nhanh chân bỏ chạy. Tuy nhiên, không vì thế mà lực lượng chức năng bỏ cuộc, đến 4h sáng chúng tôi thấy xuất hiện những xe rác đẩy ra đổ trộm, nhanh chóng lực lượng công an và phóng viên đã áp sát hiện trường và bắt được tận tay người đẩy xe rác ra đây đổ trộm. Thủ phạm là bà Ng.T.L, bà được một số công ty thuê chở rác ra đây đổ, bà nói: “Tôi thấy nhiều người đổ ở đây thì chúng tôi cũng đổ thôi bây giờ ở cái thị trấn này có chỗ tập kết đâu”. Để có câu trả lời thoả đáng về tình trạng đổ trộm rác thải gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, chúng tôi đã tìm đến UBND TT Lai Cách. Ông Nguyễn Đức Thắng – Chủ tịch UBND TT Lai Cách nói: “Chúng tôi không tiếp nhận được thông tin từ phía người dân, cái khó của chúng tôi không có điểm tập kết rác mà người dân tự lo nơi tập kết. Còn các công ty trên địa bàn chúng tôi không có thẩm quyền kiểm tra. Nhiều năm qua chúng tôi cũng có đề xuất với các cơ quan chức năng vào cuộc về thực trạng vẫn như hiện nay”.

Hi vọng trong thời gian tới các cấp các ngành, lãnh đạo địa phương sớm có đề xuất quy hoạch tổng thể mạng lưới thu gom, xử lý chất thải trên địa bàn. Đồng thời cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân nhằm thay đổi thói quen và nhận thức về công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt cần loại bỏ thói quen đổ rác bừa bãi. Có như vậy, thì nhân dân mới được sống trong môi trường xanh – sạch – đẹp.

Anh Diệp


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thị trấn Lai Cách (huyện Cẩm Giàng): Dân khốn khổ vì bãi tập kết rác thải tự phát