Thị xã Ba Đồn (Quảng Bình): Bờ biển bị “cát tặc” tàn phá

Đại Xuân|08/04/2017 16:01
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn Quảng Bình: Tài nguyên khoáng sản đang “cháy máu” Bài 5:

(Moitruong.net.vn) Theo phản ánh của nhân dân, thời gian gần đây trên địa bàn phường Quảng Thọ, TX Ba Đồn nạn khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép diễn ra ồ ạt khiến nhiều đồi cát nằm ôm mình bên bờ biển bị xâm hại nghiêm trọng. Một khối lượng lớn cát bị khai thác trái phép và đưa đi bán kiếm lời, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

17837400_295775564176691_516516931_o (1)

Đồi cát có độ cao khoảng 20 đã bị cát tặc hạ đến đỉnh

Theo ghi nhận của phóng viên, những đồi cát trên đất trồng rừng phòng hộ bờ biển nằm cách không xa trụ sở phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn đang bị đào bới nghiêm trọng, làm cho nhiều cây dương phòng hộ trơ rễ, phơi mình trên bờ biển.

17837432_295775557510025_679938944_o (1)

Phía sau đồi cát này chỉ cách mép nước biển chừng 100m

Lần theo vệt xe, đi một vòng quanh Tổ dân phố Thọ Đơn, phường Quảng Thọ. Trên các trục đường giao thông chính bị người dân chiếm dụng để tập kết cát trái phép, hàng chục bãi cát treo biển bán cát. Khi phóng viên gọi vào số điện thoại được ghi trên biển hỏi mua cát thì đầu máy bên kia trả lời: Anh mua bao nhiêu cũng có, khối lượng vô tư, đáp ứng đủ yêu cầu…!

Qua tìm hiểu, được biết; đối tượng “cát tặc” dùng xe loại nhỏ (xe ben loại dưới 5 tấn) ra đào bới vận chuyển cát về tập kết trên các trục đường chính và chở đi bán khi có người mua.

17858316_295775550843359_721964858_o

Cát được tập kết để bán rất nhiều trên các tuyến đường thuộc TDP Thọ Đơn, phường Quảng Thọ

Để làm rõ vấn đề trên, phóng viên Moitruong.net.vn gọi điện đăng ký làm việc với Chủ tịch UBND phường Quảng Thọ. Tuy nhiên, vì lý do công việc, trao đổi qua điện thoại ông Lê Đình Lượng – Chủ tịch UBND phường cho biết; “Ghi nhận việc cát tặc trong thời gian gần đây hoạt động rầm rộ, vừa qua chúng tôi đã xử phạt khoảng 10 chủ xe cát tặc, số tiền xử phạt trên 30 triệu đồng. Chúng tôi đã báo cáo tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn phường với các cơ quan chức năng, chúng tôi đang chờ chỉ đạo, phối hợp xử lý”.

17838339_295775577510023_1771993710_o

Chủ xe đang xúc cát lên xe để vận chuyển đi bán

Trước thực trạng trên. Trách nhiệm bảo vệ Tài nguyên khoáng sản đòi hỏi sự nỗ lực quyết tâm cao hơn nữa của UBND phường Quảng Thọ, UBND thị xã Ba Đồn trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện các biện pháp bảo vệ, ngăn chặn hoạt động trái phép này. Cần quan tâm tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong việc bảo vệ môi trường, tài nguyên khoáng sản. Đề nghị lảnh đạo thị xã Ba Đồn nhanh chóng vào cuộc ngăn chặn nạn khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép, xâm hại bờ Biển và có biện pháp xử lý nghiêm.

Phóng viên Moitruong.net.vn sẽ tiếp tục theo dõi và phản ánh tới quí vị bạn đọc, về thực trạng Tài nguyên khoáng sản đang “chảy máu” nhiều nơi ở Quảng Bình trong bài báo tiếp theo.

Đại Xuân


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thị xã Ba Đồn (Quảng Bình): Bờ biển bị “cát tặc” tàn phá