Thích thú ngắm hoa tam giác mạch giữa lòng Sài Gòn

16/01/2018 08:05
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Một vườn hoa tam giác mạch bất ngờ khoe sắc tại TP HCM khiến nhiều người dân thích thú tìm đến chụp ảnh, chiêm ngưỡng loài hoa xứ Tây Bắc này.

Hoa tam giác mạch giữa lòng Sài Gòn

Ở TP HCM nhiều người không khỏi ngỡ ngàng khi thấy loài hoa này xuất hiện tại vườn hoa cạnh bờ sông Sài Gòn trên đường Bùi Công Trừng (xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, TP HCM).

được biết, chủ nhân của vườn hoa này là chị Võ Hà Anh Tú (xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, TP HCM). chị Tú cho biết hoa này là một trong 2 giống hoa tam giác mạch chị mang từ vùng cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang) để trồng.

Theo chủ nhân, hoa tam giác mạch trồng ở TP.HCM có nhiều khó khăn. “Tôi mang hạt về gieo và đang trồng thử nghiệm. Cũng có một số hoa bị chết vì thời tiết không thuận lợi. Loài hoa này phù hợp với vùng đất khô ráo”.

Hoa tam giác mạch trồng tại TP HCM có phần nhạt hơn so với hoa ở Hà Giang, có thể do thời tiết quá nóng. Nhiều người dân đã tìm đến chụp ảnh do tò mò về hoa tam giác mạch nở giữa lòng Sài Gòn.

Vườn hoa thu hút nhiều người đến tham quan, chụp ảnh

Vườn hoa rộng 10.000 m2, ngoài tam giác mạch còn có cẩm tú cầu, hướng dương, bâng khuâng, tuý điệp… trồng đủ các loại hoa. Mô hình “cánh đồng hoa” này mới được trồng khoảng nửa năm nay. Vào những ngày cuối tuần, vườn hoa thu hút khá nhiều bạn trẻ, người dân thành phố đến chụp ảnh, tham quan vườn hoa. Đặc biệt, sau khi tham quan, khách có thể mua bất kỳ loài hoa nào mang về.
Hoa tam giác mạch là loài hoa đặc trưng của cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang). Hoa nở rộ vào trong khoảng tháng 10 đến tháng 11 mỗi năm. Vườn tam giác mạch của chị Tú nở hoa sau 2 tháng gieo trồng.
Thanh Lâm (t/h)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thích thú ngắm hoa tam giác mạch giữa lòng Sài Gòn