Thông xe Hầm đường bộ Đèo Cả, miễn thu phí đến ngày 3/9

Hoài Thu (T/h)|21/08/2017 08:24
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Dự án Đèo Cả khởi công ngày 18/11/2012. Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã thống nhất về thời gian hoàn thành việc xây dựng là 31/7/2017.

(Moitruong.net.vn) – Ngày 21/8, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả và lãnh đạo hai tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa tổ chức Lễ thông xe toàn tuyến đưa Hầm đường bộ Đèo Cả vào vận hành.

deo ca1

Hầm đường bộ Đèo Cả được đưa vào khai thác ngày 21/8, miễn phí đến ngày 3/9

Công trình được thi công trong điều kiện địa chất phức tạp, thời tiết khắc nghiệt. Đây là dự án hầm đường bộ đầu tiên có quy mô lớn do người Việt làm chủ công nghệ thi công.

Ông Lê Quỳnh Mai, Phó tổng giám đốc thường trực Công ty CP Đầu tư Đèo Cả cho biết, chủ trương của lãnh đạo Công ty là không thu phí trong 10 ngày đầu để phục vụ tham quan và các hoạt động chào mừng Quốc khánh 2/9 –  “Chúng tôi bắt đầu thu phí từ ngày 3/9/2017”.

Hầm đường bộ Đèo Cả có quy mô lớn nhất trong hệ thống hầm đường bộ trên quốc lộ 1A được khởi công vào ngày 18/11/2012 với tổng chiều dài 13,19 km; trong đó hai hạng mục chính là hầm Đèo Cả dài 4.125 m và hầm Cổ Mã dài 500 m.

Mỗi hầm gồm 2 ống hầm song song và cách nhau 30 m. Mỗi ống hầm thiết kế 2 làn xe khai thác cùng chiều theo tiêu chuẩn đường cao tốc với vận tốc 80 km/giờ.

Bên trong hầm được trang bị hệ thống biển báo thông tin liên tục thay đổi nội dung, hệ thống giám sát chất lượng không khí, hệ thống thông gió bằng quạt phản lực giúp thông thoáng, giảm áp lực bụi, hệ thống camera giúp quản lý kiểm soát tình hình giao thông trong hầm…

Việc đưa vào khai thác Hầm đường bộ Đèo Cả sẽ rút ngắn 40% quãng đường và 60% thời gian so với đi trên đèo Cả hiện nay, đảm bảo giao thông thuận lợi giữa miền Trung và khu vực phía Nam; kết nối hai khu kinh tế trọng điểm là Khu kinh tế Nam Phú Yên và Khu kinh tế Vân Phong (Khánh Hòa).

Hầm đường bộ Đèo Cả nằm giữa hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa có tổng mức đầu tư gần 11.400 tỷ đồng. Sau buổi lễ thông xe, các phương tiện ô tô bắt đầu qua lại hầm và được miễn thu phí đến ngày 3/9/2017.

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, việc đưa công trình hầm đường bộ Đèo Cả vào khai thác sẽ mở ra triển vọng mới cho phát triển kinh tế xã hội Phú Yên nói riêng và miền Trung nói chung, đồng thời sẽ xóa điểm đen giao thông Đèo Cả, nơi thường xuyên xảy ra những vụ tai nạn giao thông kinh hoàng.

Hoài Thu (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thông xe Hầm đường bộ Đèo Cả, miễn thu phí đến ngày 3/9