Thủ đô Cape Town của Nam Phi “khát” nước trầm trọng

25/01/2018 09:46
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – TP Cape Town của Nam Phi đang trải qua đợt hạn hán tồi tệ nhất trong một thế kỷ qua. Các nhà khoa học cảnh báo rằng TP này có khả năng sẽ cạn kiệt nước vào ngày 12/4 tới, sớm hơn thời điểm dự đoán 9 ngày.

Người dân lấy nước từ một điểm cấp nước ở TP Cape Town

Do lượng nước dự trữ trong đập đã giảm 1,4%, ngày mà nguồn nước cạn kiệt đã được rút ngắn xuống ngày 12/4 tới” – Phó Thị trưởng Ian Neilson của Cape Town, nói trong một tuyên bố.

Nếu như không giảm mạnh lượng nước sử dụng hàng ngày, người dân ở Cape Town sẽ phải đi xếp hàng để lấy được 25 lít nước mỗi ngày tại 200 vòi nước công cộng bắt đầu từ ngày 12/4 tới.

Trước đó, chính quyền thành phố này dự báo rằng ngày mà họ cạn kiệt nguồn nước sẽ rơi vào 21/4. Nhưng do hạn hán tiếp tục diễn biến trầm trọng khiến lượng nước dự trữ của thành phố này cạn kiệt dần.

Tuy nhiên, chính quyền TP Cape Town cũng bị chỉ trích vì đã không ban hành quy định hạn chế sử dụng nước sớm hơn và bỏ qua những lời cảnh báo từ các chuyên gia trong những năm trước khi xảy ra hạn hán.

Giới chức thành phố đã đặt ra cảnh báo về “Ngày 0 ” – thời điểm những vòi nước khô kiệt. Chính quyền địa phương đang chạy đua với thời gian để xử lý tình hình với những biện pháp như: cây trồng khử mặn để biến nước biển thành nước ngọt, dự án thu thập nước ngầm hoặc chương trình tái chế nước.

Chính quyền địa phương cũng đang khuyến khích 4 triệu người dân tại Cape Town bảo tồn nước và sử dụng tối đa 87 lít/ngày. Việc rửa xe và thay nước bể bơi đã bị cấm.

Cuộc khủng hoảng nước gây rủi ro cho ngành du lịch sôi động của Cape Town với ​​gần 2 triệu du khách đổ xô đến đây mỗi năm.

Thanh Lâm (t/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thủ đô Cape Town của Nam Phi “khát” nước trầm trọng