Thu về hơn 10.000 đơn vị máu trong Lễ hội Xuân hồng 2018

12/03/2018 09:29
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn)– Tính đến 18h30 ngày 11/3, Lễ hội Xuân hồng đã tiếp nhận được 10.267 đơn vị máu.

>>>Khai hội Xuân Hồng: Thu được gần 1.000 đơn vị máu

>>>Sự kiện hiến máu lớn nhất trong năm chính thức khai mạc

Tổng cả tuần Lễ hội Xuân hồng, đã có 10.267 đơn vị máu được hiến tặng

Lễ hội Xuân hồng năm 2018 diễn ra trong một tuần, từ ngày 3 đến ngày 11/3/2018, dự kiến tiếp nhận khoảng 8.000 đơn vị máu. Tuy nhiên, theo ban tổ chức, cả chiến dịch lễ hội đã tiếp nhận hơn 10.000 đơn vị máu. Đây là nguồn máu vô cùng quý giá cho người bệnh.

Theo đó, sau 3 ngày chính hội, Lễ hội đã thu hút 11.000 người tham dự, 8.500 người đăng ký hiến máu, tiếp nhận 7.020 đơn vị máu. Tổng cả tuần Lễ hội Xuân hồng, đã có 10.267 đơn vị máu được hiến tặng. Đây là nguồn máu vô cùng quý giá cho người bệnh.

Với thông điệp “Hiến giọt máu đào – Trao đời sự sống”, Lễ hội Xuân hồng đã góp phần quan trọng đảm bảo lượng máu cho điều trị dịp ngay sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, nâng cao nhận thức của người dân về hiến máu tình nguyện, tạo nên nét đẹp hiến máu đầu xuân.

Lễ hội năm nay được tổ chức tại nhiều địa điểm, trong thời gian dài để tạo điều kiện cho người dân có thêm nhiều lựa chọn hiến máu, mở rộng đối tượng hiến máu và nâng cao chất lượng chăm sóc người hiến máu.

Qua 10 kỳ tổ chức, lễ hội Xuân hồng tại Hà Nội đã thu hút 70.000 lượt người tham dự và tiếp nhận 60.300 đơn vị máu.

Linh Lan (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thu về hơn 10.000 đơn vị máu trong Lễ hội Xuân hồng 2018