Thừa Thiên – Huế: 2 người thiệt mạng và mất tích, hàng ngàn ngôi nhà bị ngập trong lũ

21/11/2017 04:26
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Thừa Thiên-Huế các vùng trũng lại ngập sau mưa lớn

(Moitruong.net.vn) – Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp đới gió Đông trên cao hoạt động mạnh, tỉnh Thừa Thiên – Huế đã có mưa to đến rất to, phổ biến từ 125 – 350mm, lũ trên các sông dâng cao gây ngập úng nặng nề.

Khu vực chị Trang bị nước cuốn mất tích

Theo Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên – Huế, mực nước lúc 5 giờ (21/11) trên các sông như sau: Sông Hương tại Kim Long 2,71m, trên báo động 2 là 0,71cm; Sông Bồ tại Phú Ốc 4,12m, dưới báo động 3 là 0,38m; Sông Ô Lâu tại Phong Bình 2,35m; Sông Truồi tại Cầu Truồi 1,6m.

Đến ngày hôm nay tại địa phương này đã có một người chết do mưa lũ. Nạn nhân là ông Nguyễn Giỏi (52 tuổi, thường trú tại Tổ dân phố 3, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc), vào lúc 6h30 ngày 20/11, dùng thuyền đi kiểm tra khu vực nuôi trồng thủy sản của mình, trên đường về nhà, thuyền bị lật khiến ông bị đuối nước.

Sáng 21/11, ông Phan Như Ý, Phó Chủ tịch xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ mất tích do nước cuốn trôi. Nạn nhân là Nguyễn Thị Thu Trang, trú thôn 1, xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế. Trước đó, vào lúc 18h30 ngày 20/11, người này đi làm về qua khu vực đập gần Cống Hộp thì bất ngờ bị nước chảy xiết cuốn trôi. Ngay khi xảy ra sự việc, lực lượng tìm kiếm cứu nạn của xã và huyện Phú Lộc tích cực tìm kiếm thi thể nạn nhân trong đêm. Tuy nhiên đến 7h sáng nay (21/11) vẫn chưa tìm thấy nạn nhân.

Nước trên các sông dâng cao làm nhiều khu vực thấp trũng của tỉnh Thừa Thiên – Huế bị ngập nặng

Báo cáo nhanh của Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh thông tin, hiện có 7.070 hộ bị ngập lụt từ 0,2 đến 0,6m. Hệ thống giao thông nhiều nơi bị ngập sâu từ 0,2 đến 0,8m. Tuyến đường sắt Bắc – Nam bị gián đoạn do đất đá sạt lở đã vùi lấp đoạn đường ray tại Km 758 + 400 (thuộc địa phận huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế), đến nay đã thông tuyến.

Đến sáng nay (21/11) mực nức trên sông Hương và sông Bồ đang giao động ở mức trên báo động 2. Sông Ô Lâu và sông Truồi đang xuống chậm. Ban chỉ huy PCTT&TCKN tỉnh yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của mực nước trên sông Hương và sông Bồ để chủ động ứng phó.

Huy Đội


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thừa Thiên – Huế: 2 người thiệt mạng và mất tích, hàng ngàn ngôi nhà bị ngập trong lũ