Thừa Thiên- Huế: Cá lồng chết hàng loạt ở đầm nước lợ khiến dân bất an

14/12/2016 02:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn)

Gần một tuần nay, người dân tại đầm Lập An, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên- Huế) lại hết sức hoang mang, lo lắng khi cá lồng bỗng dưng chết hàng loạt.

anh-1

Chỉ trong 3 ngày có trên 1.000 con cá bị chết đã gây thiệt hại khoảng 300 triệu đồng của người dân nơi đây.

Trao đổi với chúng tôi, anh Trần Văn Minh, trú tại thôn An Cư Đông 2, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc cho biết; gia đình tôi là một trong những hộ bị thiệt hại nặng nhất trong đợt cá chết này. Chỉ trong khoảng 3 ngày, gia đình anh đã có trên 1.000 con cá bị chết đã gây thiệt hại khoảng 300 triệu đồng.

“Gia đình thả nuôi 14 lồng cá với khoảng 3.000 giống cá đặc sản, gồm cá hồng, cá mú và cá vẩu…, trên đầm Lập An và dự định thu hoạch vào cuối tháng 8/2016. Thế nhưng, do sự cố Formosa, các loại cá đặc sản trên bị rớt giá nghiêm trọng và không tiêu thụ được nên anh đành phải tiếp tục nuôi để bán vào dịp Tết này. Tuy nhiên, từ ngày 6/12, cá của gia đình anh bỗng dưng nổi lờ đờ và “bất tử” hàng loạt sau đó. Hiện tại, dưới lồng nuôi của anh còn khoảng 2.000 con cá còn sống, nhưng vẫn trong trạng thái cá luôn lờ đờ khiến anh Minh hết sức lo lắng”- anh Minh nói nước mắt.

anh-2

Người dân hết sức lo lắng trước tình trạng cá chết hàng loạt không rõ nguyên nhân.

Theo tìm hiểu của PV được biết, tính đến hết ngày 10/12, số cá chết đã trên 1.000 con, loại từ 0,5- 3kg, ước tính gây thiệt hại trên 300 triệu đồng, khiến người dân nơi đây trắng tay và gánh nặng một khối nợ “khổng lồ”.

Cùng chung cảnh ngộ với gia đình anh Trần Văn Minh, một số hộ dân khác tại thị trấn Lăng Cô cũng xảy ra tình trạng tương tự khiến họ đứng ngồi không yên khi tận mắt những lồng cá của mình cư bị lờ đờ và chết sau đó.

anh-3

Hàng loạt cá lồng “bất tử” nằm trắng đầm

Được biết, ngay sau khi nhận được thông tin của người dân phản ánh cá chết hàng loạt tại đầm, ngày 9/12, lãnh đạo các ban, ngành chức năng huyện Phú Lộc đã kịp thời có mặt hiện trường để kiểm tra và tìm hiểu nguyên nhân.

Ông Mai Văn Xỉ, Phó trưởng phòng NN&PTNT huyện Phú Lộc cho biết; qua thống kê có trên 50 lồng cá nuôi của các hộ dân bị thiệt hại, mỗi lồng cá chết khoảng vài chục con.

Nguyên nhân ban đầu có thể là do những ngày qua có mưa lớn nên thời tiết thay đổi, dẫn đến chênh lệch độ mặn, ngọt. Mặt khác, có một số hộ dân khai thác hàu làm ảnh hưởng đến nguồn nước. Hiện, Phòng NN&PTNT huyện đang phối hợp với Chi cục Nuôi trồng thủy sản và Chi cục Thú y tỉnh lấy mẫu nước kiểm tra để làm rõ dịch bệnh; qua đó có giải pháp hỗ trợ kịp thời cho người nuôi để khắc phục hậu quả nhằm ổn định cuộc sống – ông Xỉ nói.

Bích Ngọc


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thừa Thiên- Huế: Cá lồng chết hàng loạt ở đầm nước lợ khiến dân bất an