Thừa Thiên – Huế: Cầu Trường Tiền lung linh sắc màu trong đêm hội áo dài

H.Đội|01/05/2017 00:28
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Rất đông khán giả đã đến cầu Trường Tiền để tận mắt chứng kiến những bộ áo dài duyên dáng.

(Moitruong.net.vn) – Tối 30/4, tại thành phố Huế đã diễn ra Lễ hội áo dài với chủ đề “Hội họa Huế và áo dài” thu hút hàng vạn công chúng và khách du lịch tham dự, thưởng lãm. Không gian trình diễn lễ hội áo dài hết sức độc đáo, diễn ra tại cầu Trường Tiền và đường Lê Lợi càng làm tôn nên vẻ đẹp của bộ sưu tập áo dài trong lễ hội lần này.

Lễ hội áo dài đầu tiên được tổ chức tại Huế vào năm 2002. Trải qua nhiều kì và mỗi kì đều gắn với nhiều chủ đề: Màu thời gian, dấu xưa, vọng thiên niên, hoa sen trong hội họa; thế giới trong tà áo dài,… và năm nay, sau 15 năm, một lần nữa những tà áo dài thướt tha sẽ trở lại không gian lãng mạn của cầu Trường Tiền với chủ đề “Hội họa Huế trong tà áo dài”.

5

Những phần trình diễn áo dài đẹp mắt.

Đối với các kì Festival Huế, lễ hội Áo dài luôn là một trong những điểm nhấn đặc sắc và luôn được công chúng đón nhận, thưởng ngoạn trong sự hào hứng. Theo ghi nhận của PV, ngay khi trời vừa tối, trên mọi ngả đường đông đúc của thành phố Huế, từng dòng người đã nườm nượp đổ về phía cầu Trường Tiền để chiêm ngưỡng những bộ áo dài thướt tha, đẹp mắt.

2 (1)

Cầu Trường Tiên thường ngày cổ kính, trầm mặc nhưng hôm nay khoác lên mình “chiếc áo” lung linh màu sắc.

Qua lễ hội, đặc biệt là chiếc áo dài được trình diễn ngay trên cầu Tràng Tiền cho thấy sự kết hợp hoàn mỹ giữa “tinh hoa hội họa Huế. Nhiều người xem đã không khỏi trầm trồ, tán thưởng nhiệt tình khi được ngắm những bộ áo dài ấn tượng.

3 (1)

Người mẫu trình diễn áo dài trong lễ hội.

“Đến Huế vào những ngày này, tôi không chỉ được chứng kiến các thợ thủ công làm ra những sản phẩm tinh xảo. Tối hôm nay, tôi còn được tận mắt ngắm những bộ áo dài, nhìn chúng như những bức tranh nhưng lại được làm thành những chiếc áo sinh động. Những người làm ra nó quả thật rất giỏi”. Chị Quyên (38 tuổi), du khách đến từ Quảng Bình nói.

4 (1)

Nàng thơ xứ Huế “Ngọc Trân” khoe sắc với những tà áo dài thướt tha, khiến người xem không thể rời mắt.

Festival nghề truyền thống Huế 2017 diễn ra từ 28/4-2/5 sẽ giới thiệu 13 nhóm nghề: Thêu, kim hoàn, mộc mỹ nghệ, đồng, gốm, nón lá, hoa giấy, tranh thêu, … và các sản phẩm khác có thương hiệu, truyền thông lâu đời. Trên 300 Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú, Bàn tay vàng đến từ các làng nghề nổi tiếng trong cả nước cũng góp mặt tại Festival. Ngoài ra, Festival còn có sự góp mặt của các quốc gia có các thành phố quan hệ kết nghĩa, hợp tác với Huế.

                                                                           H.Đội


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thừa Thiên – Huế: Cầu Trường Tiền lung linh sắc màu trong đêm hội áo dài