Thừa Thiên-Huế: Công trình văn hóa, thể dục thể thao tiền tỉ xây dựng “ dở dang”…

20/03/2017 01:34
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Gần 3 năm qua, từ ngày khởi công xây dựng Trung tâm văn hóa TDTT tại thị trấn Thuận An (huyện Phú Vang, tỉnh TT-Huế) đến nay vẫn đang trong tình trạng dở dang “án binh bất động” .

Trung tâm VH-TDTT thị trấn Thuận An xây dựng dở dang nhiều năm nay

Được biết, công trình được UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế phê duyệt đầu tư xây dựng với kinh phí hàng tỷ đồng . Công trình khi hoàn thành vừa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao trên địa bàn thị trấn , vừa cũng để đáp ứng một trong những tiêu chí để thị trấn Thuận An được công nhận đô thị loại 4, tiếp tục phấn đấu trở thành thị xã trong tương lai không xa. Thế nhưng, đã mấy năm nay công trình rơi vào tình trạng “án binh bất động” .

Công trình được khởi công vào năm 2014, khi hoàn thành nó trở thành trung tâm văn hóa, thể dục thể thao của thị trấn, nơi tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, giáo dục không chỉ riêng thị trấn Thuận An mà còn các xã lân cận trên địa bàn huyện Phú Vang.

Khi mới xây dựng, nhiều người dân hy vọng, với trung tâm văn hóa, thể dục thể thao mới khang trang sẽ tạo ra sân chơi bổ ích, thiết thực đối với thế hệ con em của mình.

Thế nhưng, sau khi tiến hành san mặt bằng và xây kháng đài chính đến nay, quá trình xây dựng bị bỏ dở, bất động. Nhiều thiết bị, phương tiện của nhà thầu đã dời đi, công trình bị bỏ hoang.

Ông Phan Hiếu, người dân nuôi trồng thủy sản gần khu vực xây dựng công trình cho biết: “Sau khoảng thời gian khởi công xây dựng từ giữa năm 2014, mới chỉ có khán đài A của trung tâm văn hóa được xây lên, nhưng chưa tô kỹ, nên công trình nhanh chóng xuống cấp, hơn hai năm nay vẫn thấy công trình bỏ hoang, cỏ cây mọc dày đặc, khán đài rêu xanh bám đầy, không biết đến khi nào mới xây tiếp”.

Được đầu tư với kinh phí hàng tỉ đồng, người dân nơi đây rất háo hức và hy vọng sớm chứng kiến một công trình khang trang tại địa phương mình, kỳ vọng khi đi vào hoạt động sẽ kéo theo sự phát triển nhiều dịch vụ khác, nhưng lại xây dựng dở dang, bỏ phí khiến nhiều người nhìn thấy xót xa, ông Hiếu cho biết thêm.

Theo ghi nhận của phóng viên , nhiều hạng mục công trình bị xuống cấp, của ngõ gỉ sét, cây dại mọc khắp nơi.

Untitled1

Cây cỏ dại mọc khắp nơi

Untitled2

Phòng chờ trong khán đài nham nhở

Untitled3

Ổ điện bị hư hỏng, gỉ sét

 Mong rằng, các cơ quan ban ngành tỉnh Thừa Thiên – Huế cần sớm quan tâm đến dự án, tìm giải pháp khắc phục sự ì ạch trên, tái xây dựng để hoàn thiện công trình, đem lại sân chơi văn hóa, thể dục, thể thao bổ ích cho cộng đồng dân cư nơi đây, tránh lãng phí hàng tỉ đồng đầu tư xây dựng nhưng chưa được sử dụng đã hư hỏng nặng.

Phạm Thi


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thừa Thiên-Huế: Công trình văn hóa, thể dục thể thao tiền tỉ xây dựng “ dở dang”…