Thừa Thiên – Huế: Cứu sống người đàn ông bị rắn hổ mang chúa cắn nguy kịch

14/09/2017 00:16
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Người đàn ông 53 tuổi ở Quảng Trị bị rắn hổ mang chúa cắn vào tay được đưa vào Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu

(Moitruong.net.vn) – Ngày 13/9, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, Khoa hồi sức cấp cứu của đơn vị đã cứu sống một người đàn ông bị rắn hổ mang chúa cắn.

Nạn nhân là ông Nguyễn Kính (53 tuổi), trú tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Trước đó, vào tối 11/9 ông Kính nghe tin người dân trong vùng bắt được một con rắn hổ chúa nặng gần 2kg nên ông tò mò đến xem thì bị rắn cắn vào tay.

Khi trúng nọc độc của rắn, cơ thể ông Kính run rẩy, tim đập nhanh, đầu óc choáng váng nên được người dân thuê xe đưa vào Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Theo bác sĩ Nguyễn Vĩnh Phú – Khoa hồi sức tích cực (Bệnh viện Trung ương Huế) cho biết, sau khi điều trị, ông Kính đã qua cơn nguy kịch và sức khỏe ổn định. Nếu bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện chậm hơn thì chắc đã không thể cứu chữa.

HM2Vết cắn của rắn hổ mang chúa có thể dẫn đến tử vong nhanh chóng chỉ sau 30 phút

Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Phú cũng khuyến cáo khi bị rắn độc cắn, việc đầu tiên cần làm là phải băng, ép vùng bị rắn cắn của bệnh nhân, sau đó đưa ngay đến các cơ sở y tế gần nhất.

Được biết, độc rắn hổ chúa thậm chí có khả năng giết chết một con voi trưởng thành trong vòng vài giờ. Theo ước tính, lượng nọc độc tiết ra trong một vết cắn có khả năng gây tử vong cho khoảng 20 – 30 người trưởng thành nếu không được chữa trị.

Nọc độc rắn hổ mang có thể tấn công hệ thần kinh, gây nhiễm trùng và làm rối loạn nhịp tim, đủ khiến nạn nhân tử vong trong chưa đầy một giờ nếu không chữa trị kịp thời. Rắn hổ mang giết chết nhiều người vì nó hoạt động cả ngày lẫn đêm. Chúng thường xuất hiện ở khu vực đông dân cư.

Huy Đội


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thừa Thiên – Huế: Cứu sống người đàn ông bị rắn hổ mang chúa cắn nguy kịch