Thừa Thiên – Huế: Dân dựng lều canh gác suốt đêm ngăn “cát tặc” hoành hành

Huy Đội|17/08/2017 07:23
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Mép sông Tả Trạch bị nước khoét sâu tạo thành những “hàm ếch” dựng đứng

(Moitruong.net.vn) – Bức xúc trước nạn khai thác cát trái phép khiến bờ sông Tả Trạch đoạn qua xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế bị sạt lở mạnh, người dân đã dựng lều ven bờ sông này để canh gác, ngăn chặn “cát tặc” hoành hành.

Thời gian qua, bờ sông Tả Trạch đoạn qua xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế bị sạt lở trầm trọng, cuốn trôi nhiều diện tích đất đai, ruộng vườn của người dân sinh sống ven sông. Người dân cho biết, nguyên nhân trực tiếp khiến bờ sông bị sạt lở là do nạn khai thác cát quá mức làm thay đổi dòng chảy, nền đất trở nên yếu hơn dẫn đến sạt lở.

Ông Lê Văn Tân (45 tuổi, thôn Hạ, xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy) cho biết, ở phía đoạn sông này có điểm khai thác cát lậu. Đây chính là nguyên nhân gây ra sạt lở nghiêm trọng trên đoạn sông Tả Trạch. Việc khai thác cát trái phép diễn ra khoảng 3 – 4 năm nay. Có ngày số tàu hút cát lên đến 5 – 7 chiếc hoạt động từ 1 giờ đến 4 giờ sáng.

SL2Người dân dựng lều canh gác suốt đêm ngăn “cát tặc” hoành hành

Trao đổi với phóng viên Tạp chí Môi trường và Cuộc sống – Moitruong.net.vn, ông Nguyễn Văn Trước – Trưởng thôn thôn Hạ, xã Dương Hòa, cho biết, nạn khai thác cát lậu đã làm bờ sông ở đây bị sạt lở rất mạnh, bà con nơi đây ai cũng bức xúc cho nên người dân trong thôn quyết định thành lập một Tổ tự quản để ngăn chặn “cát tặc”. Gần đây Tổ tự quản đã dựng lều ven sông để canh gác cả ngày lẫn đêm, phục bắt các thuyền khai thác cát trái phép tại khúc sông ở thôn Hạ.

“Tổ tự quản được thành lập và đi vào hoạt động gần 1 tháng nay dưới sự quản lý của xã, gồm 10 thành viên, ngoài ra có kết hợp với lực lượng Công an xã để canh gác theo từng ca” – Ông Trước, cho biết.

SL3Thuyền khai thác cát chạy qua khúc sông nơi tổ tự quản dựng lều

Ông Trước chia sẻ thêm, mặc dù lực lượng mỏng, phương tiện hoạt động còn chưa đảm bảo, tuy nhiên nhờ sự có mặt của Tổ tự quản, tình trạng khai thác cát trái phép tại khúc sông thuộc thôn Hạ gần như giảm tới 80% đến 90% so với trước.

Được biết, gần đây Tổ tự quản đã bắt được 2 thuyền khai thác trộm cát dưới lòng sông có sức chứa khoảng 50m3, trong đó có 1 thuyền là người của địa phận xã Thủy Bằng nên được bàn giao lại cho chính quyền xã Thủy Bằng xử lý, còn lại các trường hợp khác, sau khi bị bắt quả tang sẽ bị lập biên bản, phạt hành chính từ 4 đến 6 triệu đồng.

          Huy Đội


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thừa Thiên – Huế: Dân dựng lều canh gác suốt đêm ngăn “cát tặc” hoành hành