Thừa Thiên – Huế: Hơn 13.000 sĩ tử bước vào kỳ thi THPT Quốc gia

H.Đội|22/06/2017 08:05
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Sáng nay (22/6), cùng với gần 800.000 thí sinh cả nước, 13.175 thí sinh Thừa Thiên Huế bước vào môn thi đầu tiên kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia 2017.

Các thí sinh phấn khởi sau khi kết thúc môn thi đầu tiên

Hơn 13 nghìn thí sinh lớp 12 các trường trung học phổ thông (THPT), trung tâm giáo dục thường xuyên (TT GDTX) tại tỉnh Thừa Thiên – Huế đã dự thi môn đầu tiên là Ngữ Văn trong kỳ thi THPT quốc gia 2017 diễn ra chính thức từ ngày 22/6 đến ngày 24/6.

Tỉnh Thừa Thiên – Huế có 32 điểm thi, 558 phòng thi, với 13.175 thí sinh tham gia. Trong đó, nhiều nhất là TP.Huế với 10 điểm thi.

Ông Phạm Văn Hùng, Giám đốc Sở GD & ĐT cho hay, năm nay Sở đã điều động 2.150 người, bao gồm cán bộ giáo viên trong ngành, cán bộ giáo viên của Trường Đại học Huế, Cao đẳng sư phạm Huế cũng như phối hợp với Công an tỉnh Thừa Thiên Huế để đáp ứng yêu cầu an toàn, bảo mật trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.

1

Phụ huynh đứng dưới nắng gắt đợi con

Ghi nhận của PV Moitruong.net tại Trường THPT chuyên Quốc Học Huế sáng nay, nhiều phụ huynh đã đưa con đến từ rất sớm và tập trung ở công viên trước cổng trường. Phía trong khuôn viên, sân trường, các sĩ tử cũng rất căng thẳng, lo lắng, hồi hộp chờ vào phòng thi.

Sau khi môn thi ngữ văn vừa kết thúc, các học sinh rời khỏi phòng thi với tâm trạng phấn khởi. Các sĩ tử đều nhận xét đề thi vừa sức, không quá khó và cũng không quá dễ.

Là một trong những thí sinh ra sớm nhất tại điểm trường THPT chuyên Quốc Học Huế, nử sinh Nguyễn Thị Mỹ Phương (học sinh lớp 12) chia sẻ, “Đề thi văn năm nay khá hay và sát với nội dung ôn tập. Em thích nhất là câu hỏi nghị luận về “sự thấu cảm. Với đề thi này em làm được bài trên 70%.”, Phương vui vẻ nói.

  H.Đội


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thừa Thiên – Huế: Hơn 13.000 sĩ tử bước vào kỳ thi THPT Quốc gia