Thừa Thiên – Huế: Khốn khổ vì đường bị xe tải cày nát, bụi bay mù trời

H.Đội|13/08/2017 03:06
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Nhiều năm qua, người dân thôn Nam Trạch, xã Lộc An, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên – Huế), bức xúc khi họ phải chịu ảnh hưởng trực tiếp từ hàng trăm chiếc xe quá tải chạy qua tuyến đường của thôn. Do lượng xe quá lớn chạy liên tục suốt cả ngày nên con đường vốn đã xuống cấp từ lâu lại càng hư hại nghiêm trọng, gây mất an toàn giao thông. Không chỉ vây, ô nhiễm bụi và tiếng ồn khi các xe đi qua cũng khiến sức khỏe người dân bị ảnh hưởng.

(Moitruong.net.vn)Tình trạng xe quá tải, quá khổ lưu thông đã khiến đường vào thôn Nam Trạch xã Lộc An, huyện Phú Lộc ngày càng hư hỏng nặng. Bụi đường mù mịt, ổ gà, ổ voi làm ảnh hưởng đến cuộc sống và sức khỏe của người dân. 

Các xe tải đi qua kéo theo bụi bay mịt mù tại tuyến đường thôn Nam Trạch.

Có mặt tại con đường này, chúng tôi ghi nhận cảnh xe ben chen chúc nối đuôi nhau chạy rầm rầm. Con đường làng nhỏ bé chỉ biết “oằn mình” chịu trận. Trên mặt đường chi chít những ổ gà, nhấp nhô lượn sóng khiến người dân di chuyển vô cùng khó khăn. Thậm chí, mặt đường không chỉ có ổ gà mà còn xuất hiện những ổ voi, chỉ đợi mưa xuống là biến thành những chiếc ao nhầy nhụa.

Đ2

Đường bị xe tải cày xới, lầy lội.

Bà H.T.A (trú tại thôn Nam Trạch) bức xúc cho biết: “Ngày nào cũng như ngày nào, gia đình tôi và bà con hàng xóm phải gánh chịu cảnh ô nhiễm, mỗi khi xe tải chở đất chạy qua đây, bụi lại mù mịt, cửa nhà lúc nào cũng đống kín 24/24h, cuộc sống sinh hoạt của gia đình bị đảo lộn hoàn toàn”.

Đặc biệt là trẻ nhỏ đi học nếu không kịp né tránh thì rất dễ gặp nguy hiểm từ những “hung thần” này. Người dân cho biết đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền địa phương. Mặc dù bức xúc, phản ánh là vậy nhưng xe tải trong lớn vẫn ngày ngày ra vào, đường sá thì cứ bị “băm nát”.

Theo tìm hiểu, con đường này được làm cách đây hơn 10 năm, lúc ấy người dân trong thôn đã tự nguyện hiến đất, chặt bỏ cây cối trong vườn nhà để có con đường phục vụ cho con em, người dân trong thôn đi lại thuận tiện hơn. Thế nhưng, từ khi các xe vận chuyển than, vật liệu xây dựng đi qua đã làm con đường bị tàn phá bởi những chiếc xe này có tải trọng lớn hơn gấp 2 – 3 lần bình thường.

Đ3

Rác thải bốc mùi hôi và bụi đường khiến cuộc sống người dân thôn Nam Trạch đang rất bí bách.

Ông Nguyễn Văn Dũng trưởng thôn Nam Trạch cho biết, “trên tuyến đường này hiện có một nhà máy sản xuất gạch, đồng thời là vùng người dân trồng rừng cho nên mặc dù là đường giao thông liên thôn nhưng phương tiện chở đất và chở lâm sản qua lại rất nhiều. Về mùa nắng chịu cảnh cát bụi, còn mùa mưa thì lầy lội. Người dân ai cũng mong sớm hoàn thành việc nâng cấp tuyến đường này để thuận lợi cho bà con đi lai cũng như không ảnh hưởng đến đời thường ngày của người dân”.

Trước tình hình ô nhiễm bụi khiến sinh hoạt, kinh doanh ăn uống của các hộ dân ven đường ảnh hưởng, người dân thôn Nam Trạch mong muốn cơ quan chức năng có biện pháp xử lý tình trạng các xe quá khổ, quá tải chạy qua con đường này. Đồng thời đẩy nhanh tiến độ làm đường giúp người dân thuận tiện trong tham gia giao thông.

H.Đội


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thừa Thiên – Huế: Khốn khổ vì đường bị xe tải cày nát, bụi bay mù trời