Thừa Thiên – Huế: Làng Đại học khốn đốn vì rác thải xây dựng

26/04/2017 10:33
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Nhiều năm qua, làng Đại học Huế trở thành điểm đổ trộm rác thải xây dựng (RTXD), lòng đường được đầu tư tiền tỷ bị biến thành bãi rác, môi trường ô nhiễm, nhếch nhác khiến người dân nơi đây rất bức xúc.

Một đống chất thải vừa mới đổ trộm, chiếm hết lối đi

Chúng tôi đến “bãi rác” thải xây dựng tại Làng Đại học Huế vào một ngày cuối tháng tư. Thời tiết mùa hè nơi đây oi bức, bụi từ những núi rác theo gió bay mịt mù. Từ đường Hồ Đắc Di (phường An Cựu) đi thẳng về phía Khoa Giáo dục – Thể chất cắm đầy bảng hiệu “Cấm đổ rác” hai bên đường, treo cả trên cột điện, đóng vào thân cây để “báo động” tình trạng đổ rác thải.

Thế nhưng, theo quan sát thì RTXD ở khu vực này vẫn chất cao như núi ngay cạnh biển cấm. Không chỉ vậy, rác sinh hoạt cũng đổ tràn lan cả vỉa hè, xuống lòng lề đường gây nhếch nhác đô thị, ô nhiễm môi trường.

Tiến thêm vài chục mét, trước mặt ký túc xá (KTX) Trường Bia và các tuyến đường xung quanh Đại học Luật, Đại học Kinh tế Huế đâu đâu cũng bắt gặp từng núi RTXD. Vỉa hè các tuyến đường được lát đá, trồng cây xanh, nhưng rác thải đã lấn chiếm gần hết. Phía sau KTX Trường Bia cũng có một con đường rất đẹp, nhưng vỉa hè cũng bị lấn chiếm.

5

Chậu hoa vứt đầy đường

Gặp chúng tôi, một người dân đang đi thể dục bức xúc: “Các tuyến đường được nhà nước bỏ nhiều tiền thuế ra để xây dựng khang trang, lát vỉa hè rộng và đẹp như thế mà bị người ta đổ trộm rác thì quá lãng phí. Người dân chúng tôi rất bức xúc và đã phản ánh nhiều lần lên chính quyền. Dân ở đây ai cũng xót xa và mong muốn tình trạng này sớm được xử lý.”

Cũng theo phản ánh của người dân, rác đã tồn tại ở đây nhiều năm nay, rác cũ chưa kịp dọn đi đã có xe rác mới tới đổ trộm. Thời gian đổ trộm thường diễn ra vào buổi trưa hay tối lúc vắng người qua lại.

2

Rác thải xây dựng tràn ra đường ở Làng đại học Huế gây nhếch nhác, cản trở giao thông

Theo tìm hiểu, được biết, nguyên nhân dẫn đến tình trạng rác thải tràn lan tại làng Đại học Huế là do bãi rác thải của thành phố đóng cửa, hiện chưa có bãi đổ rác thải mới, nên rác thải xây dựng vẫn bị lén lút đổ tại các tuyến đường ở làng Đại học Huế. Trước thực trạng đó, Đại học Huế đã có công văn gửi các địa phương cùng phối hợp, nhưng việc đổ rác thải vẫn diễn ra.

Ngày lại ngày, những đống rác thải xây dựng lấn chiếm vỉa hè càng cao gây ô nhiễm môi trường. Cùng với đó là một sự lãng phí quá lớn ngân sách đầu tư xây dựng vỉa hè, tuyến đường ở đây. Thiết nghĩ, Chính quyền cơ sở cần vào cuộc, có các giải pháp mạnh mẽ để xử lý nghiêm các đối tượng, phương tiện có hành vi đổ trộm rác để trả lại cảnh quan môi trường chung quanh làng Đại học Huế.

                                                                                 H.Đội


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thừa Thiên – Huế: Làng Đại học khốn đốn vì rác thải xây dựng