Thừa Thiên – Huế: Lập đoàn kiểm tra, xử lý nước khe Ly ô nhiễm

12/05/2017 15:37
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Những ngày qua, người dân thôn Cát Hải 1 không khỏi lo lắng khi dòng khe Ly, nơi cung cấp nước tưới cho gần 10 hecta ruộng lúa bị chuyển sang màu bạc, ô nhiễm, gây ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của người dân.

(Moitruong.net.vn) – Trước tình trạng nước khe Ly ô nhiễm nặng gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân, Chính quyền xã Hương Thọ (TX Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên – Huế) đã lập đoàn kiểm tra và đưa ra các giải pháp xử lý.

>>>Thừa Thiên Huế: Đi tìm nguyên nhân khiến khe Ly bị “bức tử”

ảnh 1

Bà Nguyễn Thị Kim Chi, thôn Hải cát 1 cho biết, việc dòng nước vàng mang theo lượng bùn đặc quánh đã làm trạm bơm của địa phương bị bồi lắng, hoạt động kém hiệu quả. Khiến năng suất lúa của người dân trong vùng ngày một giảm sút.

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với PV Moitruong.net, ông Nguyễn Văn Quý – Chủ tịch UBND xã Hương Thọ cho hay, “Sau khi nhận được thông tin nước khe Ly ô nhiễm, chúng tôi đã tiến hành thành lập đoàn kiểm tra gồm đại diện HTX Nông nghiệp Hương Thọ, đại diện HTX Xuân Long và UBND xã để tìm rõ nguyên nhân nước khe Ly chuyển màu và có hướng giải quyết.”.

ảnh 2

Bùn trắng, đất đá xếp lớp dày đặc gần mỏ đá của HTX Xuân Long.

Ông Quý cho hay, đoàn đã tiến hành kiểm tra tại 3 địa điểm gồm: Chân cầu Điện Hòn Chén, khu vực trạm bơm và khu vực mỏ đá. Kết quả kiểm tra cho thấy, Khu vưc thượng nguồn mỏ đá Xuân Long lượng đất, đá, bùn trắng tràn ra nhiều gây cản trở dòng chảy. Còn tại khu vực sát chân cầu Khe Ly (lối vào Điện Hòn Chén) nước có màu đục do trâu, bò đằm và đất đá do đơn vị thi công rơi vãi hai bên mố cầu cũng là nguyên nhân làm tắc dòng. Tương tự, tại khu vực trạm bơm, nước có màu đục do ứ đọng lâu ngày.

ảnh 3

Dòng nước bạc chảy từ khu vực mỏ đá rồi đổ ra sông Hương.

Sau buổi khảo sát, UBND xã yêu cầu HTX Xuân Long khơi thông dòng chảy phía thượng nguồn khe Ly. Đồng thời, có giải pháp xử lý hiệu quả bụi đá để tránh gây ảnh hưởng dòng nước.

Đại diện thôn Cát Hải 1 đề nghị UBND xã làm việc với đơn vị thi công tuyến đường điện Huệ Nam để xử lý đất, đá rơi vãi ở mố cầu nhằm khơi thông dòng chảy khe Ly. Ngoài ra, yêu cầu HTX Xuân Long cũng có các biện pháp xử lý dòng chảy phía thượng nguồn.

H.Đội


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thừa Thiên – Huế: Lập đoàn kiểm tra, xử lý nước khe Ly ô nhiễm