Thừa thiên Huế: Mưa to, nước lên nhanh gây ngập một số tuyến đường

Tin, ảnh: Ngọc Phương|05/12/2016 09:55
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao, nên ở các tỉnh từ Thừa Thiên – Huế đến Bình Thuận đã có mưa vừa, mưa to.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao, nên ở các tỉnh từ Thừa Thiên – Huế đến Bình Thuận đã có mưa vừa, mưa to.

Hà Nội: Làm sạch hồ bằng chế phẩm của Đức

Huyện Mê Linh( Hà Nội): Công ty nội thất Đại Thịnh gây ô nhiễm môi trường

Tổng lượng mưa ngày 3/12  phổ biến 50-80mm; riêng Quảng Trị đến Bình Định có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 80-150mm.

Tại Thừa Thiên Huế, mưa to kéo dài vài ngày qua đã gây ngập úng cục bộ một số tuyến đường trong chiều và tối nay.

Vào khoảng 17h chiều nay,  do mưa lớn nước Sông Hương dâng cao, tại khu vực Đập Đá nước tràn chảy xiết, các cơ quan chức năng đã làm rào chắn cấm các phương tiện lưu thông.

Khu vực Đập Đá đã có rào chắn cấm người và phương tiện qua lại

Khu vực Đập Đá đã có rào chắn cấm người và phương tiện qua lại

  Tình trạng ngập úng cục bộ diễn ra nhiều nơi trong thành phố Huế, đặc biệt những tuyến đường chính như: đường Trường Chinh, đường Phạm Văn Đồng, Lâm Hoằng… đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc đi lại của người dân vào giờ tan tầm.

untitled-png6

Đường Trường Chinh là tuyến đường chính ở phía Nam thành phố Huế

untitled-png7

untitled-png8

Tại phường An Tây, thành phố Huế, nước ngập hơn 50cm khiến một số phương tiện xe máy qua đây bị tắc máy, người dân phải đành dắt bộ.

untitled-png9

Trước tình hình ngăn không cho phương tiện lưu thông qua phía Đập Đá, cảnh sát giao thông đã phân luồng rẽ sang cầu Vĩ Dạ, rơi vào thời điểm tan ca nên số phương tiện lưu thông rất đông gây ách tắc nhiều nơi.

untitled-png10

Chân cầu Vĩ Dạ – Thành phố Huế

Theo dự báo, tình hình mưa to vẫn còn diễn biến phức tạp, do đó người dân cần liên tục cập nhật thông tin về thời tiết để có biện pháp phòng ngừa, tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Tin, ảnh: Ngọc Phương

   

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thừa thiên Huế: Mưa to, nước lên nhanh gây ngập một số tuyến đường