Thừa Thiên – Huế: Nâng cao nhận thức về thiên tai cho học sinh

Theo GD&TĐ|22/09/2017 08:29
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Sáng 22/9, chiến dịch Phát triển Liên Hợp Quốc và Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai cùng sự hỗ trợ của Chính phủ Nhật đã phối hợp triển khai chương trình “Nâng cao nhận thức về thiên tai” cho hàng trăm em học sinh tại xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Trang bị kỹ năng sơ cấp cứu cho các bạn học sinh vùng bão

Với chủ đề “Trường học của Sơn Tinh”, học sinh của Trường THCS Phú Mậu và Trường Tiểu học Phú Mậu đã trực tiếp tham gia diễn tập cách ứng phó với thiên tai.

Buổi diễn tập có 6 phần chính gồm: Diễn tập cơ chế; Diễn tập giằng cửa, cột bàn ghế; Bỏ sách vở vào túi ni lon; Phòng chống sét và mưa đá; Sơ tán sóng thần; Sơ cấp cứu. Ngoài ra hàng trăm em học sinh Trường THCS Phú Mậu cũng diễn tập các tình huống như: Diễn tập cơ chế; Sơ tán lũ lụt; Phòng chống lốc xoáy; Sơ cấp cứu.

Sự kiện lần đầu tiên diễn ra tại xã Phú Mậu, huyện Phú Vang tỉnh Thừa Thiên – Huế với mục đích và ý nghĩa thực tế nhằm giúp các em học sinh biết cách tự đảm bảo an toàn, tính mạng khi các trường hợp thiên tai nguy hiểm xảy ra.

Tại xã Phú Mậu, huyện Phú Vang mỗi khi mùa bão về thường có gió to làm tung các cửa, làm hư hại các cánh cửa của các phòng học. Ngoài ra do nằm ở vùng thấp trủng nên lụt thường làm ngập trường phòng học, bàn ghế có thể bị nước cuốn trôi nếu các cửa bị hư hỏng.

Để bảo vệ tài sản của nhà trường, nhất là bàn ghế học sinh và các phòng học, khi có bão Ban Phòng chống thiên tai trường huy động lực lượng giáo viên cùng các em học sinh cột bàn ghế lại với nhau, cột chặt các cửa sổ, cửa ra vào phòng học. Chính vì vậy buổi diễn tập đã trang bị cho các em khả năng tự bảo vệ mình cũng như trang bị kỹ năng sống rất cần thiết, bao gồm cả việc bảo vệ sách vở khỏi bị ướt mỗi khi mùa lụt bão về.

Ngoài ra, buổi diễn tập còn giúp các em rèn luyện kỹ năng sơ cấp cứu trong trường hợp tai nạn thương tích trong trường học. Nhân sự kiện này, nhà trường cũng trưng bày nhiều tác phẩm tranh tự vẽ của các em học sinh về chủ đề “Phòng chống thiên tai” tại khuôn viên sân trường.

Thầy Phạm Hồng Hải – Hiệu trưởng Trường THCS Phú Mậu, huyện Phú Vang thông tin: Mỗi học sinh của Trường THCS Phú Mậu tham gia phát động chiến dịch hôm nay sẽ trở thành một tuyên truyền viên tích cực để chuyển thông điệp ứng phó biến đổi khí hậu, phòng tránh thiên tai tới tất cả mọi người. Đây cũng là dịp để các em học sinh của toàn trường tự trao dồi, rèn luyện kỹ năng cơ bản cần thiết để có thể bảo vệ mình, bảo vệ người thân, bảo vệ cộng đồng trước thiên tai, thảm họa.

Phát biểu tại buổi diễn tập cách ứng phó với thiên tai cho học sinh Thừa Thiên Huế, thầy Đặng Phước Mỹ – Phó Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo Thừa Thiên – Huế nhấn mạnh: “Trường học của Sơn Tinh” thuộc dự án Sóng thần – thiên tai do UNDP thực hiện với sự hỗ trợ của chính phủ Nhật Bản phối hợp với Trung tâm Sống và học tập vì Môi trường và cộng đồng (Live& Learn) có thể xem là phát súng mở đầu, khai cuộc. Đây là hoạt động bổ ích và mang tính giáo dục cao, có ý nghĩa thiết thực đối với không chỉ học sinh mà còn ý nghĩa đối với toàn xã hội.

Chúng ta không chỉ có một Sơn Tinh của truyền thuyết, hôm nay mỗi trường học của chúng ta sẽ là một “Trường học của Sơn Tinh”- trường học tiên phong, sẵn sàng ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu.

Tham gia chiến dịch này, chúng ta khẳng định vai trò chủ động, tích cực của mình trước mọi tình huống, đây cũng là một hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về thiên tai cho các em học sinh, rồi từ các em lan tỏa cộng đồng, toàn xã hội. Từ đó chúng ta cùng chung tay vào bảo vệ môi trường, bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ tầng sinh quyển của chúng ta và trên tất cả là bảo vệ trái đất – ngôi nhà chung của chúng ta. Đây là hành động nhỏ nhưng ý nghĩa vô cùng lớn lao.

Theo GD&TĐ

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thừa Thiên – Huế: Nâng cao nhận thức về thiên tai cho học sinh