Thừa Thiên – Huế: Ngang nhiên chặt phá rừng phòng hộ do…”không biết”

Phạm Thi|16/03/2017 10:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Mỗi cây phi lao lớn có đường kính từ 30-35 cm như đã bị chặt phá phải trồng đến 15-10 năm. Nhưng hiện nay, rừng phi lao phòng hộ tại xã Hải Dương (huyện Hương Trà) có nguy cơ bị tàn phá  ảnh hưởng đến chức năng phòng hộ, chắn gió, chắn cát, chống sạt lở bờ biển. Nhiều người dân cho biết.

(Moitruong.net.vn) – Mấy ngày qua, rừng phi lao phòng hộ ven biển Thái Dương Hạ Bắc (xã Hải Dương, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên – Huế) được trồng lâu năm đã bị người dân đốn hạ, hành động này đã làm nguy hại đến tình trạng xâm thực của biển, ảnh hưởng đến sự an sinh của nhiều hộ dân nơi đây.

Điều đáng nói, sự việc chặt phá rừng phòng hộ đã diễn ra nhiều ngày qua, tuy nhiên khi được hỏi, đại diện UBND xã Hải Dương cho biết, chúng tôi mới nhận được thông tin tình trạng chặt phá rừng phòng hộ, nên đã nghiêm cấm đang khắc phục và xử lý.

Tuy nhiên theo tìm hiểu, toàn bộ khu vực rừng phi lao phòng hộ  hơn 200ha do UBND xã Hải Dương quản lý. Trong đó, có khoảng 10 hecta là rừng của một số hộ dân tự trồng từ sau lụt lịch sử năm 1999. Tuy nhiên, nếu những cánh rừng phi lao phòng hộ này bị khai thác, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến môi trường sinh thái, đe dọa trực tiếp đến cuộc sống của người dân địa phương.

1

Hàng trăm cây phi lao lâu năm bị đốn hạ tại xã Hải Dương (Hương trà, TT-huế)

Ông Phạm Thuận (thôn Thái Dương Hạ, xã Hải Dương, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên – Huế) người đã đốn hạ hàng chục cây phi lao cho biết: “Đó là bạt phi lao tôi trồng, chăm sóc, bảo vệ từ năm 1999 đến nay, do nhà bị hư hỏng nên tôi bán bạt đó được hơn 15 triệu đồng để về sửa nhà. Tôi cứ nghĩ phi lao tôi trồng, chăm sóc thì chặt bán và rồi trồng lại cây mới, nhưng không ngờ là vi phạm pháp luật”. Sau khi bị UBND xã đến nghiêm cấm, nhắc nhở tôi đã dừng lại, ông Thuận cho biết thêm.

Mặc dù số lượng chặt phá tuy chưa lớn nhưng nếu không tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức về tầm quan trọng của rừng phòng hộ, đặc biệt khu vực rừng phi lao ven biển thì tình trạng này rất có thể sẽ tiếp tục xảy ra.

Thiết nghĩ, các cơ quan chính quyền địa phương cần thường xuyên kiểm tra chấn chỉnh và có những biện pháp xử lý nghiêm để không bao giờ tái diễn hành động chặt phá rừng tự phát như trên.

Phạm Thi


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thừa Thiên – Huế: Ngang nhiên chặt phá rừng phòng hộ do…”không biết”