Thừa Thiên Huế: Người trồng hoa tết “khóc ròng” sau lũ lụt lớn

Ngọc Phương|23/12/2016 01:35
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn)

(Moitruong.net.vn)  Nhiều làng hoa Tết ở tỉnh Thừa Thiên Huế bị ngập chìm sau trận lũ lụt lớn dài ngày vừa qua gây thiệt hại lớn cho người dân nơi đây.

Những hộ trồng hoa dự báo rằng tết này ở Huế chắc không có hoa địa phương. Nguyên nhân vì mưa lớn liên tiếp trong nhiều ngày qua, cộng với thủy điện xả lũ đã khiến các “vựa hoa” bị ngập úng nặng.

Trong đó, phải kể đến những vườn hoa tết đang thời kỳ chuẩn bị nở rộ tại làng hoa Phú Mậu, huyện Phú Vang. Đây là vựa hoa chính cung cấp hoa cho thị trường tết ở Huế. Hiện nay, người trồng hoa cho biết đang hết sức lo lắng với nguy cơ trắng tay vì các loại hoa đã bị ngâm trong nước lũ mấy ngày nay, đang có hiện tượng thối rễ và úa lá, hết đường cứu vãn.

1

Vườn hoa cúc ở xã Phú Mậu tan hoang, hết cứu vãn sau lũ lớn dài ngày

Ông Nguyễn Công Tân (54 tuổi), ở xã Phú Mậu cho hay, gia đình ông năm nay bỏ vốn đầu tư cả trăm triệu đồng để trồng hơn 20.000 cây hoa các loại như hoa đồng tiền, hoa cúc, vạn thọ, xác pháo đã được hơn một tháng.

Cả gia đình trông chờ vào vườn hoa màu này, mong có thu hoạch cao trong dịp Tết, nhưng lũ ập đến nhanh khiến hàng ngàn chậu hoa và hơn 1.000m2 cúc, vạn thọ của gia đình ông bị ngâm sâu trong dòng nước lũ, chỉ cố kịp vớt lại phần nào chậu cúc con.

2

Vườn hoa cúc ngập úng trong nước

Cùng cảnh ngộ, các hộ dân trồng hoa nơi đây cũng đều rơi vào viễn cảnh tương tự.

Trước đó, tại TT Huế không xảy ra lũ lớn và dài ngày như những ngày qua, do đó, nhiều hộ dân đã mạnh tay đầu tư , chăm sóc, vun đắp cho vụ hoa tết năm nay. Nhiều hộ cũng đã vay mượn ngân hàng để đầu tư, hiện đang phải lao đao không biết hướng nào để giải quyết.

Theo ông Trần Hiếu Cơ – chủ tịch UBND xã Phú Mậu, toàn xã có 13ha hoa trồng cho vụ tết. Trận lũ vừa rồi làm thiệt hại gần như hoàn toàn diện tích hoa của xã, với hơn 40ha hoa màu và 13ha chuyên canh hoa phục vụ dịp Tết nguyên đán Đinh Dậu 2017 bị ngập úng, gây thiệt hại khoảng gần 6 tỷ đồng, khiến hàng trăm hộ dân có nguy cơ trắng tay.

Không chỉ xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, mà hàng ngàn hộ chuyên trồng hoa tết trên địa bàn  các huyện Quảng Điền, thị xã Hương Trà, huyện Phú Vang những nơi ngập sâu trong trận lũ lụt muộn vừa qua gần như trắng tay hoàn toàn.
Theo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, toàn tỉnh Thừa Thiên- Huế có 521 ha hoa màu, cây cảnh các loại bị ngập úng, hư hại trong đó hoa cảnh vụ Tết bị thiệt hại gần 100%.

Ngọc Phương

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thừa Thiên Huế: Người trồng hoa tết “khóc ròng” sau lũ lụt lớn