Thuận Thành (Bắc Ninh): Nhà máy gạch hoạt động trái phép, gây ô nhiễm môi trường

Hải Phong – Thùy Dương|28/04/2017 09:41
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Nhiều năm qua, người dân sống gần Nhà máy sản xuất gạch của Công ty sản xuất và dịch vụ thương mại Ngũ Minh Hưng tại Thôn Khương Tự, xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh luôn phải hứng chịu khói bụi, khí thải của nhà máy hoạt động gây ra.

* UBND tỉnh Bắc Ninh vào cuộc vụ Xí nghiệp Ngọc Toan hoạt động gây ô nhiễm môi trường

* Thuận Thành(Bắc Ninh):  Nhà máy gạch gây ô nhiễm, người dân “lĩnh đủ”

Công ty Ngũ Minh Hưng đang hoạt động sản xuất gạch bằng công nghệ lò Vòng trái phép

Bác N.V.T, người dân sống cạnh nhà máy bức xúc: “ Công ty này sản xuất gạch 10 năm nay rồi, họ hoạt động 24/24 ngày đêm xả khói, bụi, khí thải khiến người dân chúng tôi khổ vô cùng. Nhất là những ngày mưa dầm, sương mù, độ ẩm cao không khí không thoát lên được, mùi khói than của nhà máy nồng nặc xông vào mũi khiến mọi người cảm thấy tức ngực, khó thở không chịu được. Các xe chở đất của công ty chạy ầm ầm suốt ngày đêm, đa phần toàn các xe quá khổ quá tải chở đất được che chắn sơ sài qua loa làm rơi vãi khiến ngày mưa thì lầy lội, nắng thì bụi mù mịt.”

IMG_6839

Mặc dù Công ty có đầu tư lò tuynel nhưng hiện tại đã dừng hoạt động mà đang hoạt động bằng lò Vòng

 “ Không chỉ ô nhiễm mà chúng tôi còn lo lắng về tình trạng tai nạn giao thông luôn rình rập mỗi khi đi qua nhà máy bởi xe chở gạch từ trong đi ra bất ngờ khiến chúng tôi bị giật mình, mất tay lái rất nguy hiểm”. Chị N.T.T chia sẻ nỗi bức xúc.

ngu minh hung 1

Nền nhà xưởng không được quét dọn thường xuyên nên bụi phủ một lớp dày, phương tiện đi lại gây bụi bặm ô nhiễm môi trường

Theo phản ánh, công ty Ngũ Minh Hưng còn tự ý xây dựng lò Vòng(hofman) trái phép. Để “mục sở thị” công ty hoạt động gây ô nhiễm môi trường, xây dựng trái phép ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, phóng viên Moitruong.net.vn đã có mặt tại công ty. Qua quan sát, bãi đất của công ty chất cao như núi mà không hề có biện pháp che chắn giảm bụi, nền nhà xưởng sản xuất được đổ bê tông nhưng không được quét dọn, thu gom thường xuyên cộng với đất cát rơi vãi tạo thành 1 lớp bụi dày, mỗi khi xe đi qua lại kéo theo một lớp bụi trắng xóa. Tại khu vực lò vòng xây dựng trái phép, công nhân vẫn hoạt động xếp gạch ra, cho gạch vào rất nhộn nhịp, tấp nập.

IMG_6830

Ông Hoàng Đình Minh – Chủ tịch UBND xã Thanh Khương cho rằng Công ty Ngũ Minh Hưng đang hoạt động sản xuất gạch bằng công nghệ lò Vòng là trái phép.

Trao đổi về vấn đề này, Ông Hoàng Đình Minh – Chủ tịch UBND xã Thanh Khương cho biết: “ Công ty Ngũ Minh Hưng được tỉnh Bắc Ninh cho thuê đất để xây dựng nhà máy sản xuất gạch Tuynel. Trong quá trình hoạt động, năm 2013 công ty đã tự ý xây dựng thêm 1 lò vòng mà chưa được cấp phép xây dựng. Đối với chính quyền địa phương chúng tôi không có thẩm quyền kiểm tra việc xây dựng trái phép của công ty vì đây là dự án do tỉnh cấp phép và xã cũng không có điều kiện kỹ thuật để thẩm định về mặt kỹ thuật của công nghệ này. Tháng 7/2013 huyện Thuận Thành đã ra quyết định phạt công ty về việc vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng.”

Theo tìm hiểu của phóng viên ngày 25/4/2017, UBND huyện Thuận Thành đã thành lập đoàn liên ngành kiểm tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên nội dung của biên bản kiểm tra không hề đề cập đến việc tự ý xây dựng lò vòng trái phép.

Việc để công ty hoạt động xây dựng trái phép, gây ô nhiễm môi trường nhiều năm qua nhưng không hề bị xử lý. Trách nhiệm của các cơ quan chức năng huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh đến đâu trong vấn đề này?

 Moitruong.net.vn sẽ thông tin đến bạn đọc trong bài tiếp theo.

Hải Phong – Thùy Dương

Bài liên quan
  • Quyết liệt xử lý "điểm đen" ô nhiễm môi trường tại Cụm công nghiệp Phú Lâm, Bắc Ninh
    Nhiều năm qua, tình trạng ô nhiễm tại CCN Phú Lâm (xã Phú Lâm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) chưa được giải quyết dứt điểm. Không ít nhà máy, cơ sở thờ ơ với công tác xử lý chất thải, bảo vệ môi trường đã bị phạt và đình chỉ hoạt động. Mới đây, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an (C05), đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Gây ô nhiễm môi trường” xảy ra tại một doanh nghiệp ở Cụm công nghiệp này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thuận Thành (Bắc Ninh): Nhà máy gạch hoạt động trái phép, gây ô nhiễm môi trường