Thuốc lá là “thủ phạm” làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch gấp 2-3 lần

Dương Anh|22/06/2018 02:15
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Mỗi năm có khoảng 7 triệu người tử vong do thuốc lá và hơn 900.000 người chết do hít phải khói thuốc lá thụ động. Với nữ giới hút thuốc lá, khả năng có thai bị giảm 30% còn nam giới hút thuốc thì nguy cơ bị liệt dương tăng gấp 2 lần so với người không hút.

>>>5 chất gây ung thư đều có trong thuốc lá điện tử

>>>Đàn ông hút thuốc lá cần biết điều này

Thuốc lá là “thủ phạm” của 6/8 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu 

Các nghiên cứu chỉ ra thuốc lá là thủ phạm của 6/8 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch gấp 2-3 lần, là căn nguyên của 75% số ca bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, nhất là nguyên nhân của 90% tổng số ca chết vì ung thư phổi mỗi năm.

Những nghiên cứu mới nhất còn cho thấy, khả năng có thai ở phụ nữ hút thuốc lá bị giảm 30% trong khi nguy cơ sảy thai cao gấp 3 lần phụ nữ không hút thuốc. Việc sử dụng các chế phẩm thuốc lá bao gồm thuốc lá điếu hay thuốc lá điện tử trong quá trình mang thai cũng làm tăng tỷ lệ sảy thai, đẻ non, quái thai… Với nam giới, tỷ lệ đàn ông hút thuốc lá có nguy cơ bị liệt dương cao gấp đôi so với người không hút thuốc bởi khói thuốc gây xơ vữa động mạch ở dương vật.

Theo số liệu của Bộ Y tế, hiện tỷ lệ hút thuốc lá ở nam giới nước ta là 45,3% ở nữ giới là 1,1% , tổng cộng có trên 15 triệu người lớn hiện đang hút thuốc lá, thuốc lào. Mỗi năm, Việt Nam có khoảng 40.000 ca tử vong liên quan đến sử dụng thuốc lá, tương đương mỗi ngày có hơn 100 người chết vì những bệnh do hút thuốc gây nên. Cũng theo Bộ Y tế, năm 2015, người dân Việt Nam đã chi mua thuốc lá số tiền là 31.000 tỷ đồng.
Tỷ lệ người hút thuốc lá cao vì giá thuốc còn rẻ

Tỷ lệ người hút thuốc lá còn cao và giảm chậm là do giá thuốc của Việt Nam vẫn còn rất rẻ. Theo dữ liệu toàn cầu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) năm 2017, giá thuốc lá của Việt Nam nằm trong 15 nước thấp nhất thế giới.
20 năm qua, giá thuốc lá tại Việt Nam sau khi đã điều chỉnh lạm phát hầu như không tăng, thậm chí giảm. Trong khi, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam vẫn tăng đều hàng năm nên sản phẩm thuốc lá ngày càng trở nên dễ tiếp cận, với ngay cả nhóm thu nhập thấp và thanh, thiếu niên.

Những nghiên cứu về việc sử dụng thuốc lá trong thanh thiếu niên cho thấy, tỷ lệ hút thuốc lá trong thanh thiếu niên đang tăng và độ tuổi bắt đầu hút thuốc ngày càng trẻ. Có tới 21,6% nam thanh niên từ 16 – 24 tuổi là người hút thuốc. Trong một nghiên cứu khác, có tới 17% học sinh nam hút thuốc. 14,3% học sinh nam, nữ trong độ tuổi 13 – 15 trả lời có ý định hút thuốc trong tương lai.

Theo các chuyên gia, để đạt mục tiêu giảm tỷ lệ người hút thuốc xuống dưới 39% vào năm 2020 còn rất nhiều gian nan. Bởi tại Việt Nam tồn tại nhiều điểm bất lợi rất lớn trong công tác tuyên truyền phòng chống tác hại thuốc lá.
Một trong những nguyên nhân khiến tỷ lệ hút thuốc lá tại Việt Nam giảm chận là do thuế thuốc lá tại Việt Nam vẫn còn rất thấp. Theo số liệu thống kê gần đây nhất cho thấy, thuế thuốc lá tại Việt Nam thấp gần nhất so với các nước trong khu vực (chỉ cao hơn Cam-pu-chia) Hiện nay, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá của Việt Nam là 65%, nếu tính trên giá bán lẻ mức thuế này chỉ chiếm 41,6%.

Dương Anh


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thuốc lá là “thủ phạm” làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch gấp 2-3 lần