Thủy điện Bắc Mê (Hà Giang) bất ngờ xả lũ gây hại cho nhiều nhà dân ven bờ sông Gâm

03/01/2018 02:54
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Ngày 31/12, Nhà máy thủy điện Bắc Mê, thuộc xã Yên Phong và Phú Nam, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang bất ngờ xả lũ, gây lũ, sạt lở, thiệt hại đến nhiều nhà dân ven bờ sông Gâm gần khu vực đầu cầu Bản Đe, xóm Lạng Cá, thị trấn Pác Miầu, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng.

Nhiều nhà dân ven bờ sông Gâm bị ảnh hưởng do thủy điện Bắc Mê xả lũ

Thông tin từ UBND huyện Bảo Lâm (Cao Bằng), vụ xả lũ đã khiến hơn 10 căn nhà bị sạt lở, lún, nứt. Trong đó có 4 căn nhà gần như hư hại hoàn toàn. Vụ xả lũ còn khiến cho quốc lộ 34 xuất hiện một vết nứt kéo dài đến giữa đường.

Trong đó, 2 hộ gia đình bị nứt toàn bộ nền nhà và tường nhà, không có khả năng khôi phục; có 2 nhà bị sạt lở toàn bộ, nguy hiểm hơn còn bị sạt lở trong đêm, làm cho tài sản, vật dụng trong nhà đều bị đất vùi lấp, hoặc trôi xuống sông, rất may không có thiệt hại về người.

Nhận được tin báo, lãnh đạo huyện Bảo Lâm đã vận động người dân nhanh chóng di dời đến nơi an toàn; huy động lực lượng công an, bộ đội khắc phục sự cố, vận chuyển đồ đạc, gia súc, gia cầm ra khỏi nơi nguy hiểm. Ngoài 8 hộ gia đình bị sạt lở, hiện khu vực này còn rất nhiều hộ nằm trong diện rất nguy hiểm, nguy cơ mất an toàn cao.

Được biết, hiện huyện Bảo Lâm cũng đã liên hệ với đại diện Nhà máy thủy điện Bắc Mê tổ chức kiểm đếm, thống kê tài sản thiệt hại, yêu cầu nhà máy đền bù thiệt hại cho người dân; đồng thời có giải pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản trong khu vực tác động của nhà máy. Dự kiến thời gian tới, nhà máy sẽ tìm địa điểm tái định cư thích hợp cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Ngọc Linh (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thủy điện Bắc Mê (Hà Giang) bất ngờ xả lũ gây hại cho nhiều nhà dân ven bờ sông Gâm