“Tiên phong trong công tác xã hội hoá cung cấp nước sạch”

31/12/2015 07:01
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn Công ty CP sản xuất và Thương Mại Ngọc Hải:

(Môi trường) – Xã hội hoá công tác đầu tư sản xuất và cung cấp nước sạch của Chính phủ là chủ trương rất đúng đắn, qua đó huy động được nguồn lực từ kinh tế tư nhân cùng chung tay vào sự nghiệp cung cấp nước sạch phục vụ nhân dân. Nắm bắt được chủ trương đó, Công ty CP sản xuất và thương mại Ngọc Hải (Công ty Ngọc Hải) đã nhanh chóng tiếp cận các huyện ngoại thành đang “khát nước sạch” để tìm hiểu đầu tư.

Hóa giải cơn “khát nước sạch”

Sau một thời gian đi khảo sát, Công ty Ngọc Hải đã trình UBND Thành phố, Huyện Quốc Oai xin được tiếp nhận và đầu tư hoàn thiện Trạm cấp nước sạch thị trấn Quốc Oai để phục vụ nước sinh hoạt cho nhân dân. Đến ngày 04/01/2010, UBND Huyện Quốc Oai đã có quyết định số 01/QĐ-UBND giao cho Công ty Ngọc Hải đầu tư xây dựng hoàn thiện hệ thống cấp nước sạch tới hộ tiêu dùng trong thị trấn Quốc Oai.

Ngay sau khi được chấp thuận, Công ty Ngọc Hải đã dốc toàn tâm, toàn lực, tiền của vào sửa chữa những máy móc, thiết bị hư hỏng của trạm cấp nước thị trấn Quốc Oai và đầu tư, hoàn thiện hệ thống mạng lưới đường ống tới tận khu dân cư. Những giọt nước “sạch” đã đến được với những hộ dân sau 6 tháng thi công qua đó đã giải tỏa được cơn “khát” nước sạch của người dân thị trấn Quốc Oai nhiều năm qua.

Trạm cấp nước sạch thị trấn Quốc Oai được hoàn thiện có công suất 1200 m3/ngày đêm, cùng với hệ thống bơm cấp 1, cấp 2 và hệ thống lọc nước 40 m3/h và hệ thống bể chứa 400 m3. Đến nay trạm đã vận hành đạt 100% công suất và đang cung cấp cho trên 3000 hộ dân, các cơ quan, doanh nghiệp, đoàn thể trong thị trấn.

Trao đổi với PV, ông Ngô Xuân Hải- Giám đốc Công ty Ngọc Hải (chủ đầu tư nhà máy nước sạch TT Quốc Oai) thì công nghệ xử lý và cấp nước được đầu tư tại nhà máy nước sạch này rất khác biệt với những nhà máy nước khác đó là: Công nghệ lọc và xử lý vi sinh hoàn toàn 100% dùng bằng ôzôn, chứ không dùng Clo như công nghệ truyền thống nên chất lượng nước rất đảm bảo, không còn mùi Clo trong nước khi sử dụng; Mạng lưới đường ống cấp nước dài hơn 10.000m được công ty sử dụng hoàn toàn bằng ống nhựa HDPE, thiết kế song hành vì thế áp suất nước luôn đều toàn mạng (đầu mạng và cuối mạng đều khỏe như nhau), thiết kế đường ống theo kiểu song hành như thế này tuy có tốn kém hơn, nhưng bù lại nước lúc nào cũng khỏe.

Ông Ngô Xuân Hải còn cho biết, công ty cũng sử dụng thiết bị đồng hồ đo nước hiện đại, gọn nhẹ, chính xác, dễ thi công, vì thế khi người dân đến đăng ký sử dụng nước sạch của công ty thì chỉ sau 2 đến 3 ngày là công ty cử người đến lắp và sử dụng ngay sau đó.

Untitled2

Máy móc luôn hoạt động 24/24h

Tiếp nối những thành công từ dự án đầu tư nhà máy nước sạch Thị trấn Quốc Oai, UBND huyện Quốc oai lại tiếp tục tin tưởng giao cho Công ty Ngọc Hải triển khai dự án cung cấp nước sạch trên địa bàn xã Ngọc Mỹ (Quốc Oai), mặc dù trước đó UBND Tp.Hà Nội đã giao cho công ty TNHH MTV nước sạch Hà Nội lập dự án, triển khai đầu tư cung cấp nước sạch cho xã Ngọc Mỹ trong vòng 10 tháng. Tuy nhiên, sau hơn 10 tháng Công ty TNHH MTV nước sạch Hà Nội vẫn chưa triển khai thực hiện, nên UBND Tp. Hà Nội đã có văn bản giao cho Công ty Ngọc Hải thực hiện triển khai dự án.

Hiện nay, công ty đã triển khai lắp đặt đường ống và cung cấp nước sạch cho 2.375 hộ gia đình trên địa bàn xã Ngọc Mỹ. Công ty đang tiếp tục đầu tư các hạng mục trạm tăng áp 2000 m3/ngày/đêm để hoàn thành dự án.

Ngoài ra, Công ty Ngọc Hải đang cung cấp nước sạch cho xã Thạch Thán bằng nguồn nước Sông Đà, đồng thời đầu tư bổ sung tuyến cấp nước Sông Đà cho khu vực hành chính Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện.

Niềm vui vỡ òa của người dân

Không giấu nổi niềm vui, chị Nguyễn Thanh Hoa ở khu phố Đồng Hương, thị trấn Quốc Oai phấn khởi cho biết: Nhà em ở ngay sát trạm cấp nước sạch, Em đã được chứng kiến từ đầu đến cuối quá trình xây dựng trạm nước sạch này, niềm vui cũng như nỗi buồn lẫn lộn suốt nhiều năm. Những năm trước, khi trạm cấp nước sạch được xây dựng xong, người dân chúng em đã rất hồ hởi, vui mừng vì mình sắp được dùng nước sạch. Tuy nhiên, chúng em chờ mãi mà vẫn chưa có nước sạch để dùng, hỏi mãi mới biết là nhà máy xây xong rồi nhưng lại không có ống dẫn nước đến khu dân cư nên đành chịu.

Đến đầu năm nay, chúng em lại nghe tin đồn là có một doanh nghiệp ngoài Hà Nội đứng ra đầu tư  hoàn thiện trạm cấp nước sạch này, chúng em lại một lần nữa “vừa mừng, vừa lo”. Tuy nhiên, đến giữa năm nay, buổi chiều em đi làm về thấy ở ngã ba thị trấn nước chảy lênh láng, làm ngập nhiều nơi. Em dừng lại hỏi thì được mọi người bảo “Nhà máy nước đang bơm nước để rửa ống đấy”, đến lúc này em thật sự mừng vì mình thực sự sắp được dùng nước sạch.

Untitled3

Hệ thống lọc nước hiện đại

Hôm sau em đến ngay Trạm cấp nước sạch nơi Công ty Ngọc Hải đặt trụ sở để đăng ký sử dụng nước sạch. Sau 3 ngày công ty Ngọc Hải đã đấu nối và lắp xong đồng hồ. Ngay hôm đó gia đình em được dùng nước sạch luôn, nước sạch ở đây dùng không thấy mùi Clo như ở các nơi khác, quần áo giặt sạch bong, không bị ố mầu. Chúng em rất cảm ơn Công ty Ngọc Hải đã đầu tư tiền của vào xây dựng đầu tư trạm cấp nước sạch này.

Nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân còn rất lớn, đặc biệt trong huyện Quốc Oai nói riêng, trên cả nước nói chung, hy vọng sẽ có nhiều doanh nghiệp như công ty Ngọc Hải duy trì lòng nhiệt huyết, tận tâm, tận lực tiếp tục đầu tư xây dựng cung cấp nước sạch phục vụ nhân dân nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống.

Thùy Dương


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Tiên phong trong công tác xã hội hoá cung cấp nước sạch”