Tỉnh đoàn Thanh niên Cao Bằng trồng gần 300 cây đào tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó

07/03/2018 01:57
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Gần 300 cây đào vừa được Tỉnh đoàn Thanh niên Cao Bằng tổ chức trồng tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó (Hà Quảng), đây là hoạt động hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” của đơn vị.

Đoàn viên thanh niên tham gia trồng cây đào tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó

Theo đó, số cây đào này được trồng dọc hai bên đường từ Khu mộ anh hùng liệt sỹ Kim Đồng, xóm Nà Mạ đến Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó. Dự kiến trong những năm tới, chương trình sẽ trồng trên 5.000 cây đào tại quần thể Khu di tích. Việc trồng cây đào sẽ tạo điểm nhấn, gây ấn tượng cho du khách đến tham quan Khu di tích.

Từ năm 2017, Tỉnh đoàn Thanh niên đã vận động các đoàn viên thanh niên trong tỉnh đi thu gom và trồng được 200 cây đào trong Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó.

Ngọc Ngọc (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tỉnh đoàn Thanh niên Cao Bằng trồng gần 300 cây đào tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó