“Tinh hoa Bắc Bộ” đoạt 2 kỷ lục Guinness Việt Nam

Thảo Nhi|03/08/2018 00:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Ngày 2/8, tổ chức Kỷ lục Guinness Việt Nam đã trao xác nhận 2 kỷ lục cho vở diễn thực cảnh “Tinh hoa Bắc Bộ”. Đó là kỷ lục “Show diễn có sân khấu mặt nước lớn nhất Việt Nam” và “Show diễn có số lượng diễn viên là nông dân đông nhất Việt Nam”.

Hình ảnh trong vở diễn “Tinh hoa Bắc Bộ”. Ảnh: Kiencang/Tinh hoa Bắc Bộ

Theo đó, “Tinh Hoa Bắc Bộ” là sân khấu thực cảnh đầu tiên tại Việt Nam, tái hiện những nét tinh túy trong văn hóa vùng đất Kinh Bắc xưa kia cùng những phân cảnh ấn tượng bản sắc dân tộc.

Sân khấu của vở diễn được đầu tư với quy mô lớn với hơn 600 thiết bị âm thanh và chiếu sáng. Vở diễn lấy cảm hứng từ câu chuyện về vị thiền sư Từ Đạo Hạnh khi tu hành tại Chùa Thầy – một trong những ngôi chùa cổ kính nhất Việt Nam đồng thời đan xen những yếu tố văn hoá không thể thiếu khi nhắc đến mảnh đất Bắc Bộ. Phiên bản mô phỏng Thủy đình của Chùa Thầy với tỷ lệ 1:1 với hệ thống nâng tạ nặng 10 tấn. Thậm chí hình ảnh ngọn núi Thầy mờ ảo xa xa cũng được sử dụng trong vở diễn. Tổng mức đầu tư cho toàn vở hơn 800 đồng.

Bên cạnh đó, Tinh hoa Bắc Bộ cũng là chương trình nghệ thuật thực cảnh đầu tiên quy tụ 150 nông dân chính hiệu trong 250 diễn viên vào vở diễn.

Điều này không chỉ giúp cải thiện đời sống người dân địa phương mà chính những người nông dân cũng trở thành chủ thể góp phần bảo tồn các tinh hoa văn hóa dân gian.

Thảo Nhi


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Tinh hoa Bắc Bộ” đoạt 2 kỷ lục Guinness Việt Nam