Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Tết trồng cây tại Hưng Yên

Hân Hân (T/h)|20/02/2018 05:40
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Ngày 19/2 (tức ngày mùng 4 Tết Mậu Tuất 2018), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã về dự Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ – Xuân Mậu Tuất 2018 tại phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham gia Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ – Xuân Mậu Tuất 2018

Năm 2017, toàn tỉnh đã trồng được hơn 600.000 cây. Phong trào trồng cây mùa xuân đã lan tỏa sâu rộng trong việc chuyển đổi vườn tạp, chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao, góp phần thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn. Toàn tỉnh đã chuyển đổi 10,2 nghìn ha đất nông nghiệp hiệu quả thấp sang trồng các loại cây cho thu nhập cao… Từ những kết quả tích cực trong trồng cây ăn quả ở các vùng chuyển đổi cơ cấu cây trồng đã góp phần đưa giá trị thu nhập 1 ha canh tác năm 2017 đạt trung bình 173,5 triệu đồng.

Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ – Xuân Mậu Tuất 2018 được phát động với phương châm “Người người trồng cây, nhà nhà trồng cây”, trồng cây theo quy hoạch và gắn với việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng nâng cao giá trị thu nhập, trồng cây gắn với xây dựng NTM và xây dựng không gian đô thị xanh, sạch, đẹp, sử dụng có hiệu quả tài nguyên đất đai, cải thiện môi trường sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Sau lễ phát động, Tổng Bí thư cùng với các vị lãnh đạo Trung ương, địa phương và đông đảo quần chúng nhân dân đã tham gia trồng cây tại khuôn viên công viên của phường.

Hân Hân (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Tết trồng cây tại Hưng Yên