TP.Đà Nẵng: 2 ni sư giả đi khất thực kiếm gần 3,7 triệu đồng

H.Thu (t/h)|13/09/2017 07:58
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Sáng 13/9, ông Trần Công Nguyên – Phó giám đốc Sở Lao động thương binh và xã hội TP.Đà Nẵng, cho biết đã xác minh hai phụ nữ ăn vận như nhà sư đi khất thực ở Đà Nẵng là nhà sư giả.

(Moitruong.net.vn) – Hai nữ ni sư đi khất thực xin được gần 3,7 triệu đồng ở TP Đà Nẵng được xác định là nhà sư giả, được đơn vị chức năng đưa vào Trung tâm bảo trợ xã hội.

Sáng 12/9, ở giao lộ Triệu Nữ Vương – Trần Kế Xương, thuộc phường Hải Châu 2,  quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng, người dân phát hiện 2 phụ nữ mặc đồ ni sư đi khất thực, xin tiền.

hai-phu-nu-nghi-gia-danh-nha su

2 người phụ nữ giả ni sư xin gần 3,7 triệu đồng trong 1 buổi sáng

Nghi vấn hành vi giả người tu hành nên người dân điện báo cơ quan chức năng, Tổ tuần tra kiểm soát (Đội tuần tra kiểm soát giữ gìn trật tự công cộng, Phòng Cảnh sát trật tự Công an TP.Đà Nẵng), Tổ xử lý người lang thang xin ăn (Tổ 550, Sở Lao động Thương binh và Xã hội) cùng Công quận Quận Hải Châu, Công an phường Hải Châu 2 mời 2 người về trụ sở công an phường gần đó.

Qua xác minh, 2 người này tên T.M.H (68 tuổi, ngụ huyện Lai Vung, Đồng Tháp) và N.T.L (53 tuổi, ngụ huyện Đông Hòa, Phú Yên). Cả 2 thừa nhận việc xin tiền trên đường trong hình tướng tu sĩ là hành vi sai trái, đồng thời cam đoan không tái phạm.

Tại cơ quan công an, 2 người phụ nữ không có giấy từ tùy thân và cũng không có giấy tờ chứng minh mình là nhà sư. Trong sáng 12.9, số tiền bà H xin được là 1.013.000 đồng, bà L xin được 2.656.000 đồng, tổng cộng 3.669.000 đồng.

Cơ quan công an cũng đã thu lại số tiền mặt mà 2 người này xin được.

Ông Trần Công Nguyên – Phó giám đốc Sở Lao động thương binh và xã hội TP Đà Nẵng, cho biết: “”Chúng tôi đưa hai người này vào Trung tâm bảo trợ xã hội để nuôi dưỡng, quản lý, tuyên truyền giáo dục cho họ. Đồng thời liên hệ về chính quyền địa phương để xác minh nhân thân, nếu có gia đình thì đưa họ về”.

H.Thu (t/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP.Đà Nẵng: 2 ni sư giả đi khất thực kiếm gần 3,7 triệu đồng