TP. Đà Nẵng: Cá chết trên kênh Phú Lộc có thể do nước thải nhà máy

Hồng Sơn|22/08/2017 01:25
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Theo ông Phan Quang Khường, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng “Cá chết trắng trên kênh Phú Lộc có khả năng do nước thải từ nhà máy trên đoạn đường mà con kênh chảy qua, nước thải người dân xử lí chưa triệt để”.

Cá chết trắng ở đoạn kênh gần cầu Phú Lộc đường Dũng Sĩ Thanh Khê

Liên quan đến sự việc cá chết trắng trên kênh Phú Lộc, đoạn chảy qua quận Thanh Khê bốc mùi hôi thối, khiến người dân vô cùng khó chịu và bức xúc. PV Tạp chí Môi trường và cuộc sống – Moitruong.net.vn đã tìm đến đoạn kênh Phú Lộc ghi nhận thực tế.

Trên đoạn đường dài 800m, trên con đường Yên Khê 1 đoạn từ đường cây cầu Phú Lộc đường Nguyễn Tất Thành đến cây cầu Phú Lộc đường Dũng Sĩ Thanh Khê, hiện tượng cá chết nổi rải rác hai bên bờ sông còn rất nhiều.

ca-chet-may-ngay

Dòng nước con kênh Phú Lộc chuyển màu đục có hiện tượng ô nhiễm và cá chết hàng loạt mấy ngày qua

Theo như phản ảnh của người dân địa phương, hiện tượng cá chết nổi trắng mặt kênh xuất hiện trên dòng sông Phú Lộc đoạn đường Yên Khê 1 diễn ra gần 3 ngày nay, bốc mùi hôi thối khó chịu, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân địa phương. Dòng nước con kênh lặng lờ một màu đục ngầu trong những ngày qua.

yenkhe

Cá chết nổi xác trên một đoạn kênh dài đường Yên Khê 1 từ đoạn cầu Phú Lộc đường Nguyễn Tất Thành đến đường Dũng Sĩ Thanh Khê, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng​

Bên cạnh đó, theo phản ánh của người dân, từ tháng 7 đến nay, đây là lần thứ 3 có hiện tượng cá chết bất thường trên dòng kênh.

mau-nuoc

Cá chết nổi xác trắng bạc trên dòng kênh Phú Lộc, nước kênh chuyển màu đục ngầu

Liên quan đến sự việc trên, chúng tôi đã liên lạc với Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Thanh Khê để tìm hiểu nguyên nhân. Theo ông Phan Quang Khường, Trưởng Phòng Tài Nguyên Môi Trường quận Thanh Khê, con kênh Phú Lộc chịu sự quản lý của Công ty Thoát nước và xử lí nước thải Đà Nẵng. Hiện tượng nước có màu đục và gây tình trạng cá chết trắng có khả năng là do nước thải từ các nhà máy trên đoạn đường mà con kênh chảy qua, nước thải sinh hoạt của người dân xử lí chưa triệt để khiến môi trường nước bị ô nhiễm gây hiện tượng cá chết.

Con kênh Phú Lộc là một điểm nóng về môi trường trên địa bàn quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng. Trong những năm vừa qua, TP. Đà Nẵng đã tìm nhiều biện pháp nhằm tìm cách xử lý ô nhiễm dòng nước của con kênh này. Tuy nhiên vấn đề xử lí triệt để nguồn nước ở con kênh này vẫn còn nhiều nan giải. Dòng nước kênh vẫn thường xuyên bị ô nhiễm do hiện tượng xả thải lén lút chưa qua xử lý của nhiều nhà máy thuộc các khu công nghiệp và trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, nước thải sinh hoạt của người dân trên đoạn đường mà con kênh chảy qua từ bãi rác Khánh Sơn đến địa bàn quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng.

chay-bien

Con kênh Phú Lộc với hạ nguồn chảy ra biển thuộc bãi tắm Phú Lộc quận Thanh Khê, Đà Nẵng. Với nguồn nước đang bị ô nhiễm nặng như vậy liệu có an toàn cho người dân và du khách đang tắm biển tại nơi đây

Thiết nghĩ, chính quyền thành phố Đà Nẵng, các cơ quan chức năng ở thành phố Đà Nẵng cần phải có biện pháp xử lý triệt để hơn về tình trạng ô nhiễm ở con kênh này, cần ngăn chặn và xử phạt thật nặng những công ty, nhà máy… xả các chất thải độc hại chưa qua xử lí làm  ô nhiễm môi trường nước gây nhiễm độc con kênh Phú Lộc, ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân địa phương, đồng thời ảnh hưởng đến môi trường nước biển khi  dòng nước ô nhiễm từ con kênh chảy thẳng ra biển.

Hiện nay TP. Đà Nẵng là thành phố du lịch, nhu cầu tắm biển của khách du lịch và của người dân thành phố là rất cao. Thế nhưng với tình trạng ô nhiễm môi trường nước biển xảy ra nhiều như vậy và ở nhiều nơi tại các khu bãi tắm liệu có an toàn cho người dân và du khách đến tắm biển nơi đây?

Hồng Sơn


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP. Đà Nẵng: Cá chết trên kênh Phú Lộc có thể do nước thải nhà máy