TP.Đà Nẵng: Chợ Nại Hiên Đông ngập tràn rác thải

Hồng Sơn|30/08/2017 03:34
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Chợ Nại Hiên Đông thuộc phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng. Chợ nằm trên diện tích rộng trong khu vực đông dân cư, điều này rất thuận tiện cho việc người dân qua lại mua bán. Tuy nhiên, do ý thức bảo vệ môi trường của các tiểu thương chưa cao, cùng sự yếu kém của ban quản lý chợ nên rác thải xuất hiện ở khắp mọi nơi, tạo nên cảnh tượng nhếch nhác, ô nhiễm.

TP.Đà Nẵng chợ Nại Hiên Đông ngập tràn rác thải

Trưa ngày 29/8, từ các gian hàng trong chợ như: hàng trái cây, hoa quả… nhiều lượng rác thải được thải ra từ vỏ trái cây cắt gọt hoặc các vỏ bao bì. Ngoài ra, còn tình trạng rác ở khắp mọi nơi xung quanh chợ khiến việc thu gom rác thải gặp rất nhiều khó khăn. Điều đáng nói ở đây, theo quan sát của PV với lượng rác khổng lồ được thải ra nhưng chỉ có một công nhân vệ sinh môi trường thu gom rác tại chợ khiến lượng rác không được dọn sạch ở khắp mọi nơi thuộc không gian chợ.

rac-khong-thu-gom2

Vỏ hoa quả không được thu dọn tại chợ

Ngoài ra, dọc theo hành lang chợ, ở các bậc cấp lên xuống, trước, sau và xung quanh khu vực chợ là một khối lượng rác thải như hộp đựng thức ăn, bao nilong, chai nhựa… được vứt bừa bãi. Bên ngoài khuôn viên chợ là những đống rác trên các bãi cỏ được đốt cháy nhưng sau đó không dọn sạch tạo nên những bãi cỏ cháy đen đúa làm mất mỹ quan và ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

rac-khong-thu-gom3

rac-dot

Rác thải vứt bừa bãi, bãi rác đốt cháy xong không được thu gom sạch sẽ

Chợ là không gian sinh hoạt mua bán với nhiều loại hàng hóa, thực phẩm… cần phải đảm bảo an toàn vệ sinh. Vậy với tình trạng rác thải ngổn ngang như hiện nay thì liệu các thực phẩm đang được bày bán trong đây liệu có đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm?

Bởi vậy, Ban Quản Lý chợ Nại Hiên Đông cần phải đôn đốc nhắc nhở những người buôn bán tại khu vực chợ có ý thức giữ gìn vệ sạch sẽ tại khu vực buôn bán của mình cũng như môi trường xung quanh khu vực chợ; tránh tình trạng  vứt rác bừa bãi ở khắp nơi trong khu vực chợ để không diễn ra tình trạng hình thành những bãi rác bừa bãi, nhếch nhác. Đồng thời cũng phải tăng cường lực lượng vệ sinh môi trường để dọn dẹp rác thải tại chợ để tránh tình trạng rác thái ứ đọng do không được thu dọn.

Cũng trong thời điểm này, PV Tạp chí Môi trường & Cuộc sống – Moitruong.net.vn ghé đến chợ Cồn của thành phố Đà Nẵng thì thấy xung quanh khu vực chợ được dọn dẹp rất sạch sẽ.

khuon-vien-cho-dep

Không gian sạch sẽ, không rác thải ngổn ngang tại chợ Cồn

Những người bán hàng ở chợ Cồn Đà Nẵng cho biết: do ý thức nơi đây là khu vực chợ thuộc trung tâm thành phố với rất nhiều người đến mua sắm và cả khách du lịch thường xuyên ghé đến, nên họ luôn có ý thức gìn giữ vệ sinh  môi trường xung quanh. Những lượng rác thải ra từ gian hàng của mình được người kinh doanh thu vén sạch sẽ và để sát gần khu vực buôn bán của mình. Vào mỗi buổi trưa khi có lực lượng nhân viên môi trường đến dọn dẹp thì các chủ  kinh doanh các gian hàng tại đây sẽ quét thẳng ra giữa đường và được nhân viên môi trường thâu gom rác sạch sẽ.

 Đây là một cách thể hiện ý thức giữ gìn vệ sinh và môi trường xung quanh khu kinh doanh mua bán tại chợ rất đáng được các Ban Quản Lý và người kinh doanh ở các chợ khác tại Đà Nẵng học hỏi.

Hồng Sơn

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP.Đà Nẵng: Chợ Nại Hiên Đông ngập tràn rác thải