TP. Đà Nẵng: Dân hiến đất “vàng” làm đường không ô nhiễm

Minh Ngọc|02/06/2017 03:24
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Các hộ dân tự nguyện đập bỏ hàng rào hiến đất để có con đường không bụi mù

(Moitruong.net.vn) – Hơn 40 hộ dân sống trên đường Nguyễn Huy Tưởng (TP. Đà Nẵng) tự nguyện đập nhà, hàng rào, hiến  đất “vàng” làm đường không ô nhiễm.

Các hộ dân thuộc tổ 225, 226, 227 sống trên đường Nguyễn Huy Tưởng, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, nhiều năm nay phải chịu cảnh mỗi khi xe tải chạy chở vật liệu công trình chạy qua là bụi bay mù mịt ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Và rồi, niềm vui đã đến với người dân nơi đây khi năm 2016, UBND quận Liên Chiểu sẽ đầu tư xây dựng mới đoạn đường này. Người dân ai nấy cũng đều hào hứng khi biết đường sẽ được mở rộng ra thành 7.5m. Để có thể bàn giao mặt bằng đúng tiến độ, tất cả những hộ dân nằm trong diện giải tỏa đều tự nguyện tháo dỡ, đập phá đi một phần nhà của mình, chỉ mong là tuyến đường nhanh chóng được hoàn thành.

Theo người dân sinh sống tại địa phương cho biết, lúc trước, đường chỉ rộng 1,2 m, mỗi khi xe tải lưu thông bụi bay mù mịt, nhưng sau khi có chủ trương làm đường mới, một số hộ dân đã tự nguyện đập bỏ tường rào chấp nhận mất đất để có con đường đi lại rộng hơn.

người dân đập bỏ mái trước hiên nhà chỉ mong có đường rộng hơn, không bụiHơn 40 hộ dân hiến đất “vàng” làm đường không ô nhiễm

Ông Nguyễn Đình Hóa, sống tại kiệt 210, phường Tam Thuận, cho biết, “thấy một số hộ tự giác mất đất để có đường đẹp và không bụi mù, gia đình tôi cũng tự nguyện hiến hơn 13 m2 đất mở rộng đường. Với giá đất hiện nay, thì tôi đã mất hàng trăm triệu đồng. Tuy phải mất đi một diện tích không nhỏ nhưng tôi vẫn thấy vui vì phần nào giúp đường vào kiệt được rộng rãi hơn”.

Với gia đình ông Mai Tạo tự động hiến hơn 30 m2 đất nhà ở, rồi gia đình bà Lê Thị Sự cũng hiến hơn 18 m2 để làm đường và hơn 40 hộ dân khác đều vui vẻ hiến đất mà không một suy nghĩ gì khác.

Trao đổi với PV Moitruong.net.vn, ông Lê Thế Nhân, Chủ tịch UBND phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) cho biết, nhiều năm qua các hộ dân sinh sống hai bên đường Nguyễn Huy Tưởng rất búc xúc vì hằng ngày các xe chở đá chạy thường xuyên làm mặt đường xuống cấp, môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng. Nhưng từ khi có dự án làm mới đoạn đường này, 100% người dân tự giác tháo dỡ nhà, tường rào, để hiến đất làm đường.

Minh Ngọc


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP. Đà Nẵng: Dân hiến đất “vàng” làm đường không ô nhiễm