TP. Đà Nẵng: Khai thác đá “ồ ạt” ở núi Phước Tường, bao giờ chấm dứt?

Hồng Sơn|16/06/2017 10:55
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Khai thác đất đá ồ ạt ở núi Phước Tường, TP. Đà Nẵng

(Moitruong.net.vn) – Thời gian gần đây, người dân ở chân núi Phước Tường (quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) liên tục phản ánh về tình trạng khai thác đá diễn ra ồ ạt ở núi Phước Tường, làm sạt lở núi, gây ô nhiễm khói bụi cho những người dân sống gần đó.

Nhận được thông tin phản ánh của người dân địa phương, ngày 16/6, phóng viên Tạp chí Môi trường và Cuộc sống – Moitruong.net.vn đã tìm đến địa phương để tìm hiểu thực hư sự việc.

Được sự chỉ dẫn của người dân địa phương, chúng tôi tìm đến đường Lê Trọng Tấn, lối dẫn về khu vực khai thác đá. Đập vào mắt chúng tôi là cảnh bụi bay mù mịt khi từng đoàn xe ben chở đất, đá hối hả chạy qua. Và tình trạng này diễn ra từ nhiều năm nay gây bức xúc cho người dân sống gần khu vực khai thác.

Phản ánh về thực trạng này, ông Đỗ Mạnh Chiến, một cử tri đang sống tại Phước Tường, quận Cẩm Lệ chia sẻ: “Điều lạ là trong khi Trung Quốc bồi đất thành đảo thì chúng ta lại đang phá đi những dãy núi tự nhiên với rừng nguyên sinh nằm trong lòng phố”.

Núi Phước Tường thuộc địa phận phường Hòa Phát và Hòa An (quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng). Đây là khu vực giàu tài nguyên thiên nhiên, với nhiều loài động, thực vật quý hiếm, không kém gì núi Ngũ Hành Sơn và dãy núi Sơn Trà ở Đà Nẵng. Vậy mà, nhiều năm nay, núi Phước Tường bị tàn phá, khai thác đất đá ồ ạt làm diện tích bị thu hẹp, tài nguyên thiên nhiên suy giảm nghiêm trọng. Tình trạng này còn diễn ra bao lâu và bao giờ thì chấm dứt? là câu hỏi hỏi mà nhiều người dân ở TP. Đà Nẵng đặt ra và đang chờ lời giải đáp từ phía các cơ quan chức năng.

Dưới đây là một số hình ảnh núi Phước Tường bị tán phá từng ngày do tình trạng khai thác đá ngày càng gia tăng.

DSCN5941Một vùng núi sạt lở bởi tình trạng khai thác đá ồ ạt

DSCN5928Một dãy núi với rừng cây xanh mênh mông lần lượt bị san bằng

DSCN5929Từng đoàn xe ben chở đất đá tấp lập ra vào bãi khai thác mỗi ngày vận chuyển đất đá đến nơi tiêu thụ

DSCN5920Khói bụi mù mịt làm trắng xóa cả một khu vực khi đoàn xe chạy

DSCN5921Sát cạnh bãi khai thác là khu vực nhà dân ở, họ phải thường xuyên chịu ảnh hưởng khói bụi, tiếng ồn do nổ bom mìn để khai thác đá

DSCN5931Khói bụi nổi lên trắng xóa một vùng như một cơn bão “cát” khi đoàn xe khai thác đất đá ầm ập chạy qua

Hồng Sơn


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP. Đà Nẵng: Khai thác đá “ồ ạt” ở núi Phước Tường, bao giờ chấm dứt?