TP. Đà Nẵng: Những dòng kênh nước thối đang “bức tử” người dân

Theo Báo Đà Nẵng|15/08/2017 02:41
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Những dòng kênh nước thối đang “bức tử” người dân TP. Đà Nẵng

(Moitruong.net.vn) – Những dòng kênh nước thối xuất hiện ngày càng nhiều trên địa bàn TP. Đà Nẵng. Vào những ngày nắng nóng, các dòng kênh bốc mùi hôi thối nồng nặc, gây mất mỹ quan đô thị và “bức tử” môi trường sống của người dân xung quanh.

Dòng kênh Yên Thế – Bắc Sơn nối dài xuống hồ Trung Nghĩa, nước đen ngòm, bốc mùi hôi nồng nặc. Ở phía hạ nguồn dẫn vào hồ chứa nước Trung Nghĩa, nhiều rác thải, bao ni-lông, thỉnh thoảng có một vài con cá chết nổi lềnh bềnh. Tại tuyến kênh Đa Cô, tình trạng cũng tương tự. Nước dưới kênh đen ngòm từ đầu kênh đến cuối kênh. Nhiều người dân sinh sống hai bên tuyến kênh Đa Cô cho biết, có những lúc mùi hôi bốc lên nồng nặc. Tình trạng này diễn ra từ lâu, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân.

Tại tuyến kênh Phần Lăng thuộc quận Thanh Khê, từ phía khu sân bay đến đường Hồ Tương, kênh tuy ít nước nhưng nước rất đen, nhiều rác, mùi hôi nồng nặc. Đặc biệt, tại hạ nguồn kênh Phần Lăng (đoạn từ đường Hồ Tương đến cầu vượt ngã ba Huế), dòng nước đen như mực. Anh Dũng – một người dân sống ở đoạn kênh này bức xúc: “Ngày nào mùi hôi cũng bốc lên nồng nặc không ai chịu được. Mới đây cá chết nhiều, kèm với rác tấp thành đống. Đặc biệt, muỗi ruồi lúc nào cũng nhiều nên dân ở đây ai cũng lo sợ bệnh tật, nhất là bệnh sốt xuất huyết”. Ô nhiễm nặng, khiến việc buôn bán của người dân tại khu vực này cũng ế ẩm.

Tại tuyến kênh Khe Cạn cũng không khá hơn. Đây là phần nối tiếp từ kênh Phần Lăng, qua hồ Bàu Trảng nên ô nhiễm khá nặng từ nhiều năm nay. Nhiều người dân cho biết, những lúc nắng nóng, mùi hôi càng nặng hơn. Đặc biệt, những ngày gần đây, khi thời tiết nắng và nóng kéo dài, cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng rất nhiều. “Chúng tôi mong muốn thành phố xây nhanh tuyến kênh này để cuộc sống của dân không bị đảo lộn như nhiều năm qua…”, một người dân lo lắng.

Về vấn đề này, ông Mai Mã, Giám đốc Công ty Thoát nước và xử lý nước thải thành phố cho biết, lâu nay các dòng kênh ô nhiễm là do chưa có hệ thống cống bao để thu gom, vì vậy nước thải chưa qua xử lý thải trực tiếp xuống dòng kênh. Để hạn chế ô nhiễm, công ty tiến hành dọn dẹp vệ sinh, phun chế phẩm để khử mùi. Ngoài ra, ngành môi trường phối hợp với các địa phương tiến hành nạo vét, khơi thông tại các tuyến cống rãnh, các dòng kênh… Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời. Hiện nay, tại tuyến kênh Phần Lăng, thành phố đã đầu tư xây dựng hệ thống cống bao, khi hoàn thiện và đưa vào sử dụng sẽ giảm bớt ô nhiễm cho tuyến kênh này. Đối với tuyến kênh Khe Cạn, thành phố cũng đang triển khai làm cống hộp. Các tuyến kênh còn lại, thành phố sẽ đầu tư xây dựng cống bao trong thời gian tới. “Khi đã đầu tư hệ thống thu gom đưa về trạm xử lý nước thải Phú Lộc để xử lý thì tình trạng ô nhiễm như hiện nay sẽ giảm”, ông Mai Mã nói.

Theo Báo Đà Nẵng


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP. Đà Nẵng: Những dòng kênh nước thối đang “bức tử” người dân