TP.HCM: “Cám cảnh” người dân canh triều cường trắng đêm

Hàn Mặc (T/h)|09/10/2018 06:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Triều cường dâng cao, nhiều nhà dân ở bán đảo Thanh Đa, quận Bình Thạnh, TP.HCM, bị nước tràn vào. Người dân phải thức trắng đêm canh triều cường, tát nước chống ngập.

(MOITRUONG.NET.VN) Gần 3h sáng 9/10, đường Lê Văn Lương, chợ Phước Kiểng, huyện Nhà Bè (TP.HCM) ngập sâu do triều cường vượt mức báo động 3. Nhiều người vất vả đẩy xe chết máy qua đoạn đường ngập.

TP. HCM: Kiểm tra, xử lý nghiêm các đơn vị xả thải ra môi trường

Cầu Giấy – TP. Hà Nội: Mương Đồng Bông ô nhiễm trầm trọng bởi rác và nước thải của các hộ gia đình, doanh nghiệp

Không chỉ gây ngập đường, nước ngập còn tấn công vào đường hẻm, khu dân cư khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn.

Cảnh ngập nặng do triều cường hơn nửa mét nước khiến hàng loạt phương tiện chết máy. Tương tự, đường Lê Văn Lương (xã Phước Kiểng) nước ngập mênh mông, kéo dài nhiều km. Dòng nước đen từ cống trào ngược lên mặt đường, bốc mùi hôi thối nồng nặc khiến người dân vừa phải chạy xe, vừa lấy tay che kín miệng.

Người dân địa phương ở những đoạn đường trên đã phải cắm cây để cảnh báo người đi đường. Theo người dân, đường Huỳnh Tấn Phát đang được triển khai xây dựng, nhiều đoạn còn ngổn ngang dẫn đến khi mưa ngập, rất dễ làm người đi đường bị ngã.

Đường Lê Văn Lương cũng có nhiều đoạn bị ngập khiến cho giao thông bị ảnh hưởng.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam bộ, mực nước cao nhất trong ngày trên các sông rạch tại TPHCM hiện vẫn ở mức cao và sẽ tiếp tục lên trong 2 – 3 ngày tới, sau đó xuống chậm; vì thế chắc chắn tình trạng ngập nước gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân vẫn sẽ tiếp diễn.

Hàn Mặc (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP.HCM: “Cám cảnh” người dân canh triều cường trắng đêm