TP HCM cần gần 26.000 tỷ đồng di dời nhà trên kênh rạch

02/02/2018 00:13
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Ngày 1/2, UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị mời gọi đầu tư thực hiện các dự án cải tạo, di dời nhà ven và trên kênh, rạch, chỉnh trang đô thị thành phố.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân trao đổi với các đại biểu tại Hội nghị

Thông qua Hội nghị, UBND TP HCM mong muốn được lắng nghe, tiếp thu ý kiến của lãnh đạo các bộ ngành, các chuyên gia, nhà khoa học làm cơ sở triển khai kêu gọi nhà đầu tư, doanh nghiệp, ngân hàng, tổ chức tín dụng trong và ngoài nước cùng đồng hành với chính quyền thành phố trong việc triển khai, thực hiện các dự án cải tạo, di dời nhà ven và trên kênh, rạch, chỉnh trang đô thị của thành phố.

Qua hơn 20 năm triển khai, TP HCM có nhiều nỗ lực trong việc chỉnh trang đô thị, thực hiện di dời các hộ dân sống trên và ven kênh rạch để nâng cấp các khu dân cư hiện hữu dọc hai bên bờ kênh. Kết quả đã di dời, bồi thường khoảng 36.000 căn nhà. Hiện thành phố còn 21.850 căn nhà trên và ven kênh rạch tập trung chủ yếu tại quận 8 là 11.177 căn (chiếm 52%), quận Bình Thạnh (13,2%), quận 7 (9,4%), quận 4 (8,3%), còn lại các quận khác là 16,1% cần phải tiếp tục di dời trong thời gian tới. 

Tuy nhiên, UBND TP HCM cho biết, hoạt động chỉnh trang đô thị đối với nhà ở trên và ven kênh rạch của thành phố đang gặp khó khăn do thiếu vốn đầu tư.

TP Hồ Chí Minh có 5 hệ thống kênh, rạch chính với chiều dài 55km, hiện có trên 20.000 căn nhà của nhân dân sinh sống trên và ven kênh, rạch cần phải di dời, nhằm giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường, ngập nước. Theo đó, giai đoạn 2016-2020, thành phố sẽ triển khai thực hiện các dự án, gồm: Dự án di dời và tái định cư các hộ dân trên và ven kênh Đôi (quận 8); dự án cải tạo chỉnh trang rạch Cầu Dừa (quận 4); cải tạo cảnh quan Hồ Song Tân (quận 7); dự án Chỉnh tranh Rạch Bần Đôn (quận 7); dự án chỉnh trang kênh Tẻ (quận 7); dự án Cải thiện môi trường nước TP Hồ Chí Minh lưu vực kênh Tàu Hủ – Bến Nghé – Đôi- Tẻ, giai đoạn 3; Mười quy hoạch phân khu dọc sông Sài Gòn, huyện Củ Chi; tổ chức lại cuộc sống của người dân đang sống ở trên và ven kênh, rạch; xây dựng mới, thay thế chung cư cũ, hư hỏng, xuống cấp; chỉnh trang, nâng cấp các khu dân cư hiện hữu.

Theo tính toán của UBND TP HCM, thành phố đang cần khoảng 25.748 tỷ đồng thực hiện các dự án di dời các hộ sống trên và ven kênh rạch; xây mới các chung cư hư hỏng, xuống cấp; nâng cấp khu dân cư hiện hữu.

Thanh Thanh (t/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP HCM cần gần 26.000 tỷ đồng di dời nhà trên kênh rạch