TP. HCM: Đình chỉ thi công dự án Opal Garden

Hoài Thu (T/h)|29/08/2017 09:14
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Sáng 29/8, cơ quan chức năng đã ra quyết định đình chỉ thi công đối với dự án Opal Garden (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP. HCM).

(Moitruong.net.vn) – Quá trình thi công không đảm bảo an toàn cho người dân, dự án Opal Garden ( TP HCM) bị đình chỉ tạm thời.

sat roi

Thanh sắt 6m rơi từ công trình Opal Garden đang thi công gây nguy hiểm cho người dân

Theo thông tin từ Đội Thanh tra địa bàn quận Thủ Đức (Thanh tra Sở Xây dựng TP. HCM), sự cố xảy ra vào khoảng gần 9 giờ ngày 24/8 tại công trình Khu căn hộ cao cấp Opal Garden do Đất Xanh làm chủ đầu tư; Công ty TNHH Xây dựng Thương mại – Dịch vụ Trần Long thi công. Trong quá trình thi công, một thanh thép (5×10) dài 6m rơi từ tầng 11 công trình theo phương thẳng đứng xuyên thủng mái nhà, qua cửa sổ của 1 căn phòng trọ do anh Nguyễn Thành Trung (ngụ đường số 20, KP4, phường Hiệp Bình Chánh, cạnh công trình) làm chủ.

Chị Phạm Thị Huyền (vợ anh Trung) cho biết: “Lúc đó, tôi đang bế con 2 tháng tuổi nằm trên võng bên trong phòng trọ. Đột nhiên, một thanh sắt đâm xuyên qua cửa sổ và găm sát võng tôi nằm. Nếu không có tủ đựng đồ chặn lại thì mẹ con tôi đã chết”.

Sau khi xảy ra vụ việc, Đội Thanh tra địa bàn quận Thủ Đức (Thanh tra Sở Xây dựng TP. HCM) phối hợp cùng UBND, Công an phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức đã đến hiện trường, lập biên bản vụ việc với đại diện chủ đầu tư, đơn vị thi công và chủ nhà trọ bị thiệt hại.

Anh Nguyễn Thành Trung đã yêu cầu Thanh tra Sở Xây dựng TP. HCM đình chỉ dự án thi công ẩu này. Ngoài ra, anh Trung còn yêu cầu Tập đoàn Đất Xanh phải bồi thường gần 200 triệu vì bị thiệt.

Ngoài ra, nhiều hộ dân sống xung quanh khu vực xây dựng dự án này cũng gửi đơn khiếu nại về những vi phạm của Opal Garden. Trong đơn khiếu nại các hộ dân này nêu: “Nhà bà Nguyễn Thị Hòa, Lương Khải Dã Lan đã nứt lớn có nguy cơ sập. Ngoài ra, từ ngày dự án này thi công, gây ồn ào suốt ngày đêm. Khu vực đường số 20 xe cơ giới ra vào thường xuyên gây nguy hiểm cho nhiều người đi đường. Nhiều lần nhà các hộ dân xung quanh dự án bị rung lắc. Chủ đầu tư thi công Opal Garden không che chắn nên vật liệu xây dựng rớt đầy trên mái tôn nhà chúng tôi”.

Chị Lê Thị Mỹ Hoa cho biết: “Nhà chúng tôi bị nứt toác từ cuối năm 2016 kể từ ngày công trình này bắt đầu xây dựng. Tôi đã yêu cầu Tập đoàn Đất Xanh xử lý, nhưng đến nay vẫn chưa xong.”

Dự kiến công trình sẽ tạm ngừng thi công đến khi chủ đầu tư dự án tiến hành khắc phục sự cố, sau đó mới tính đến các bước tiếp theo.

Hoài Thu (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP. HCM: Đình chỉ thi công dự án Opal Garden