TP.HCM: Người dân thu lãi cao từ giống dừa xiêm đỏ

Mai Nhi (t/h theo SGGP)|18/05/2018 02:37
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn)  – Thông tin từ UBND xã Bình Lợi, hưởng ứng chương trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đến nay toàn xã có khoảng 30 hộ nông dân chuyển đổi đất trồng mía, trồng tràm sang trồng hơn 50ha dừa xiêm đỏ Malaysia cho thu nhập khá.

Giống dừa xiêm đỏ thấp, lùn cho người dân thu lãi cao

Được biết, giống dừa xiêm đỏ có dạng thấp, lùn, là giống của Malaysia. Cây dừa không chỉ góp phần chống sạt lở đất, cho bóng mát bảo vệ cảnh quan môi trường, mà còn giúp nhiều nông dân làm giàu trên mảnh đất vốn bạc màu, cằn cỗi của quê hương mình. Giá bán của dừa xiêm đỏ lúc cao điểm vào mùa nắng, thương lái đến tận vườn mua với giá 8.000 – 10.000 đồng/trái mà hàng vẫn không đủ bán.

Hiện giống dừa này đang được nhiều nông dân ở xã Bình Lợi và xã Lê Minh Xuân (huyện Bình Chánh) trồng, với tổng diện tích khoảng 100ha..

Mai Nhi (t/h theo SGGP)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP.HCM: Người dân thu lãi cao từ giống dừa xiêm đỏ