TP.HCM: Phát sinh ổ sốt xuất huyết, phải phạt!?

PV|13/05/2017 07:58
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Diệt lăng quăng, diệt muỗi để phòng phát sinh ô sốt xuất huyết

(Moitruong.net.vn) – Đó là yêu cầu của Giáo sư Nguyễn Tấn Bình đưa ra tại Lễ phát động Chiến dịch phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết, bệnh do virus Zika và hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 7 diễn ra sáng 13/5.

Bởi, theo giáo sư, đây là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao ý thức của cộng đồng trong công tác phòng, chống dịch tại TP.HCM. Thực tế cho thấy vẫn còn nhiều người dân, tổ chức thờ ơ trong việc diệt lăng quăng, diệt muỗi, giữ gìn vệ sinh môi trường tại nơi sinh sống và làm việc.

Năm nay, Chiến dịch phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết và bệnh do virus Zika được tổ chức sớm hơn các năm trước một tháng nhằm chủ động đáp ứng với diễn biến phức tạp của thời tiết.

Chỉ mới đầu tháng 4/2017, TP.HCM đã ghi nhận 20 trường hợp nhiễm virus Zika và hơn 6.000 trường hợp nhập viện vì sốt xuất huyết. Mặc dù số ca bệnh sốt xuất huyết có giảm nhẹ 4% so với cùng kỳ năm 2016, tuy nhiên, do từ đầu năm đến nay đã xuất hiện nhiều cơn mưa nặng hạt, dai dẳng nên dự báo nguy cơ dịch bệnh sốt xuất huyết năm 2017 có khả năng cao hơn năm 2016 nếu không có các giải pháp phòng, chống quyết liệt, hiệu quả.

PV

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP.HCM: Phát sinh ổ sốt xuất huyết, phải phạt!?