TP. HCM vinh danh nghệ thuật xiếc

Hoàng Minh|08/07/2018 05:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn)– Ngày 7/7, Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng Nhà hát Phương Nam cùng tổ chức chương trình giao lưu tôn vinh nghệ thuật xiếc TP Hồ Chí Minh.

Chủ tịch HĐND TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Quyết Tâm trao Bằng khen của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho Nghệ sĩ ưu tú Giang Quốc Cơ và Giang Quốc Nghiệp – Ảnh: Phạm Cường

Phát biểu tại chương trình, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thanh Thúy cho biết, hoạt động này nhằm kịp thời động viên, khuyến khích các nghệ sĩ xiếc hiện đang gặp khó khăn nhưng đã nỗ lực không ngừng và những nghệ sĩ có nhiều đóng góp cho TP. Hồ Chí Minh trong thời gian qua. Ngoài ra, TP. Hồ Chí Minh là một trong những trung tâm kinh tế – văn hóa lớn của cả nước, nơi nhiều loại hình nghệ thuật được phát triển mạnh mẽ trong đó có nghệ thuật xiếc. Nói đến nghệ thuật xiếc phải nói đến “cái nôi” là đoàn nghệ thuật xiếc TP. Hồ Chí Minh trước đây và Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam hiện nay. Nơi đây đã và đang đào tạo ra nhiều nghệ sỹ xiếc nổi tiếng trong và ngoài nước.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã tôn vinh các thế hệ nghệ sĩ xiếc tài năng của nghệ thuật xiếc TP. Hồ Chí Minh đã cống hiến những tác phẩm chất lượng cho khán giả như Nghệ sĩ ưu tú Bích Liên, Phi Vũ; Nghệ sĩ ưu tú Giang Quốc Cơ và Giang Quốc Nghiệp. Nghệ sĩ ưu tú Giang Quốc Cơ và Giang Quốc Nghiệp được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và UBND TP.Hồ Chí Minh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong vòng chung kết cuộc thi “Tìm kiếm tài năng” ở Luân Đôn (Anh); Nghệ sĩ ưu tú Trần Ngọc Bảo và Nguyễn Minh Tiến được UBND TP.Hồ Chí Minh tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc tại liên hoan xiếc quốc tế tại Mông Cổ.

Hoàng Minh


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP. HCM vinh danh nghệ thuật xiếc