TP.Hồ Chí Minh bất ngờ xảy ra mưa giông trái mùa

10/03/2018 03:14
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Khoảng 19h15 ngày 9/3, tại một số khu vực TP.Hồ Chí Minh bất ngờ xuất hiện gió to, có nơi gió xoáy cuốn bụi tung mù mịt. Sau đó khoảng 15 phút, trời bất ngờ đổ mưa.

Nhiều khu vực trong thành phố có mưa lớn

Mưa xảy ra trên diện rộng ở nhiều quận trung tâm thành phố. Lượng mưa lớn nhất theo ghi nhận xảy ra ở Q.Thủ Đức, Q.Gò Vấp, Q.Bình Thạnh, Q.Phú Nhuận, Q.1, Q.2. Các quận lân cận như 3; 4; 5; 10; 11… xảy ra mưa gió nhẹ và mưa rào.

Mưa giông đã làm cho hàng loạt kiốt, mái che của người dân trên đường Phan Văn Trị (quận Gò Vấp) đã bị gió quật ngã trong cơn giông mưa. Ngoài ra, do ảnh hưởng của mưa giông, một giàn giáo cao gần 10 mét trước nhà số 16 – 17 đường Cách Mạng Tháng Tám (phường Bến Thành, quận 1) đổ ập ra đường… Khối giàn giáo đồ sộ đè lên 2 ô tô và 1 xe máy đang dừng chờ đèn tín hiệu.

Được biết, đây là hiện tượng mưa trái mùa, với trường hợp này là do gió chướng đưa mây từ biển vào đất liền. Áp cao lạnh lục địa có cường độ ổn định và lệch đông trong khi áp thấp nóng phía tây đang suy yếu nên nắng nóng đang thu hẹp trên khu vực Nam bộ. Tuy nhiên do đang là mùa nắng nên cường độ nóng phổ biến ở nhiều nơi vẫn còn cao.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, tại TP.HCM, thời điểm cuối tháng 3 đến nửa đầu tháng 4 sẽ là thời điểm có nhiệt độ cao nhất trong năm với nền nhiệt có thể đạt 38-38,5 độ C.

Gia Hân (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP.Hồ Chí Minh bất ngờ xảy ra mưa giông trái mùa