TP. Hồ Chí Minh: Công ty Mai Anh Hoạt động xả khí thải “bức tử” môi trường, chính quyền có biết?

Hải Phong|27/10/2019 22:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Thường xuyên hoạt động xả khí thải đen kịt không qua xử lý ra môi trường, gây ô nhiễm cả một khu vực, nhưng đến nay Công ty TNHH đầu tư phát triển sản xuất Mai Anh không bị huyện Bình Chánh kiểm tra, xử lý dứt điểm, khiến người dân bức xúc

VIDEO: Công ty Mai Anh Hoạt động xả khí thải “bức tử” môi trường

Phản ánh đến tòa soạn Môi trường và Cuộc sống – Moitruong.net.vn, người dân và các doanh nghiệp tại ấp 1 đường Trần Đại Nghĩa, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh (Tp. Hồ Chí Minh) vô cùng bức xúc khi thời gian qua họ liên tục hít phải khí thải mùi khét lẹt từ công ty TNHH đầu tư phát triển sản xuất Mai Anh có địa chỉ tại A7/13B Trần Đại Nghĩa, ấp 1, xã Tân Kiên gây ra. Điều này, đã ảnh hưởng tác động trực tiếp đến sức khỏe và năng suất lao động của người dân và các doanh nghiệp.

Công ty TNHH đầu tư phát triển sản xuất Mai Anh bị người dân và doang nghiệp tố cáo trong quá trình hoạt động gây ô nhiễm môi trường

Theo người lao động và người dân nơi đây cho biết: Công ty TNHH đầu tư phát triển sản xuất Mai Anh  (công ty Mai Anh) thường xuyên xả khí thải, khói thải đen sì khét lẹt ra môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ cũng như công việc của họ. Cứ vào buổi sáng, buổi trưa là công ty này đua nhau xả khí thải, khói thải ngùn ngụt ra môi trường, bao trùm toàn bộ công ty của họ, các cây hoa lá cũng phải bị héo úa, không còn sức sống. nhiều hộ dân kinh doanh bên đường Trần Đại Nghĩa đã không chịu nổi phải trả lại cửa hàng để di chuyển đi kinh doanh nơi khác.

Nhận được thông tin phản ánh của người dân, PV Môi trường và Cuộc sống – Moitruong.net.vn đã tiếp cận công ty Mai Anh  để xác minh thực tế, quả thực những phản ánh của người lao động về tình trạng Công ty Mai Anh  đang “huỷ hoại” môi trường là hoàn toàn chính xác.

Những làn khói đen xì của Công ty TNHH đầu tư phát triển sản xuất Mai Anh thường xuyên xả ra môi trường, ảnh hưởng tới sức khỏe người lao động

Đứng từ đường Trần Đại Nghĩa cách công ty 500m, PV đã dễ dàng nhìn thấy cột khói đen sì bốc cao nghi ngút xả vào bầu trời. Lại gần công ty thì chúng tôi mới thấy người dân và người lao động của các doanh nghiệp liền kề với công ty Mai Anh  đang phải khổ sở chịu đựng cảnh ô nhiễm như thế nào.

Theo ghi nhận, mặc dù đang là đầu giờ chiều nhưng những cột khói đen nghi ngút của công ty Mai Anh tiếp tục thải cuồn cuộn ra môi trường theo hướng gió thổi thẳng vào các doanh nghiệp. Không dừng lại, đứng 20 phút chứng kiến những làn khói đen không ngớt, thổi thẳng vào phía phía PV, do phải hít phải những làn khói đen kịt, mùi khét lẹt của công ty Mai Anh khiến chúng tôi hoa mắt chóng mặt, buồn nôn. Các hộ kinh doanh, doanh nghiệp liền kề công ty phải thường xuyên đóng kín cửa.

Ông L. V. Th, người dân đường Trần Đại Nghĩa, ấp 1, xã Tân Kiên cho biết: “Mỗi lần công ty Mai Anh hoạt động là khói khét gây khó thở, tức ngực, đau đầu. Cứ  sáng và đầu giờ chiều, họ khởi động máy là mùi rất hôi và khét. Từ khi công ty này hoạt động, dù đã đóng bít hết cửa, mùi khói khét vẫn xộc thẳng vào nhà, không tài nào ngủ ngon được”.

Ông L. Đ. B, một người dân bức xúc, dễ nhận thấy trên mặt lá cây đều dính một lớp mỏng bụi đen nhỏ li ti như hạt cám, hệ quả của việc xả khí thải không qua xử lý của công ty Mai Anh này đó.

Theo tìm hiểu, công ty Mai Anh được sở Kế hoạch và đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0312880448 và đi vào hoạt động 05/08/2014 do bà Nguyễn Thị Phương Mai làm giám đốc với ngành nghề  chuyên sản xuất gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại; Sản xuất thiết bị điện.

Ống khói đen xì như thế này mà vẫn dễ dàng lọt qua sự kiểm tra của các cơ quan chức năng của huyện Bình Chánh

Để có thông tin đa chiều, PV đã nhiều lần liên hệ với ông Bửu – phụ trách môi trường công ty Mai Anh qua số điện thoại: 0987 312 835, để tới làm việc xác minh công ty hoạt động gây ô nhiễm môi trường, tuy nhiên PV lại nhận được sự bất hợp tác của công ty. Sau nhiều lần liên hệ, ông Bửu luôn cho rằng về vấn đề này đề nghị PV qua Phòng Tài nguyên và Môi trường Bình Chánh làm việc vì trên đó quản lý, cấp phép chúng tôi, ngoài ra ông Tài – giám đốc công ty đang đi nước ngoài nên không tiếp và làm việc với PV được.

Tiếp tục làm rõ vấn đề này, ngày 10/10/2019, PV moitruong.net.vn đã liên hệ và gửi Giấy giới thiệu, các câu hỏi và hồ sơ, tài liệu tới ông Phạm Nhật Trường – Chánh văn phòng UBND huyện Bình Chánh và thời gian làm việc vào hồi: 8h30p, thứ 4, ngày 16/10/2019. Ngày 15/10, ông Phạm Nhật Trường – Chánh văn phòng đã phản hồi qua email tòa soạn và xác nhận đã nhận được nội dung PV gửi và đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn tham mưu, UBND huyện sẽ cung cấp thông tin cho quý báo trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên đến nay, tòa soạn chưa nhận được phản hồi và bố trí lịch làm việc của UBND huyện Bình Chánh với PV. Vậy có điều gì “uẩn khúc” trong vấn đề này hay không? phải chăng lần này cũng như lần khác, lãnh đạo huyện Bình Chánh tiếp tục “trốn tránh” bất hợp tác với báo chí trong việc xử lý các đơn vị gây ô nhiễm môi trường?

Trách nhiệm của lãnh đạo huyện Bình Chánh và các cơ quan chức năng liên quan đến đâu? Công ty Mai Anh có bị xử lý nghiêm theo quy định. Đây cũng là điều mà người dân và các doanh nghiệp tại đường Trần Đại Nghĩa, ấp 1 xã Tân Kiên đang rất mong chờ.

Tòa soạn Môi trường và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc trong bài tiếp theo.

Hải Phong

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP. Hồ Chí Minh: Công ty Mai Anh Hoạt động xả khí thải “bức tử” môi trường, chính quyền có biết?