TP. Hồ Chí Minh: Hàng loạt cây cổ thụ ở Công viên Văn Lang chết khô

Thùy Dương (T/h)|26/10/2019 05:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Người dân Sài Gòn ngỡ ngàng khi thấy gần chục cây cổ thụ ở công viên Văn Lang (quận 5) trụi lá, chết đứng sau khi nơi này được nâng cấp, bê tông hoá.

Năm 2017, UBND quận 5 cho bê tông hóa công viên Văn Lang để làm quảng trường, sân khấu nhạc nước, thành điểm sinh hoạt văn hóa thu hút đông đảo người dân đến sinh hoạt, tập thể dục, vui chơi, giải trí…

Tuy nhiên, thời gian gần đây, một số cây dầu cổ thụ ở đây bỗng nhiên bị rụng lá và có dấu hiệu chết dần.

Nhiều cây trong công viên bị tỉa cành, trụi lá. Số khác dù không bị tỉa, cành vẫn khẳng khiu và lá khô lủng lẳng.

Thực tế, mặt bê tông không phủ hết công viên mà dưới các gốc cây còn chừa lại bồn đất có đường kính hơn 3m.

Hàng loạt cây cổ thụ ở Công viên Văn Lang chết khô. Ảnh Vietnamnet

“Tôi thường xuyên đến đây tập thể dục. Tôi nghĩ rằng việc bê tông hóa công viên đã tạo cảnh quan sạch sẽ, môi trường trong lành, giảm các tệ nạn. Song, đã ít nhiều ảnh hưởng đến cây xanh, do nước mưa không xuống được lòng đất, mạch nước ngầm cạn”, bà Nguyễn Thị Chơn (57 tuổi) chia sẻ.

Nhiều người cũng bày tỏ sự lo ngại khi phải sinh hoạt dưới những cây bị chết. Đặc biệt, khả năng gãy đổ trong mùa mưa gây tâm lí bất an cho người dân.

Liên quan vụ việc, đại diện UBND quận 5 thừa nhận quá trình nâng cấp công viên khiến cây xanh bị ảnh hưởng. Nhiều lần đơn vị này lên các phương án cứu cây nhưng không thành.

Trong đó, mở rộng thêm đường kính 1m2 ở bồn cây, bón phân, tưới nước nhưng cây vẫn chết.

Giờ đây, đến với công viên Văn Lang, người dân khó lòng tìm được một thảm cỏ hay bóng mát từ những tán cây.

Thùy Dương (T/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP. Hồ Chí Minh: Hàng loạt cây cổ thụ ở Công viên Văn Lang chết khô