TP. Hồ Chí Minh hướng về đồng bào các tỉnh phía Bắc bị thiên tai

Yến Anh (T/h)|30/06/2018 05:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Với mục đích hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc bị thiên tai, mới đây, ngày 29/6, Ban Thường trực UBMTTQ TP HCM cho biết, thành phố đã trích 2 tỷ đồng từ Quỹ cứu trợ để giúp người dân khắc phục hậu quả sau trận bão lũ trong những ngày vừa qua.

>>>Mưa lũ khiến Lào Cai thiệt hại lớn

Công tác khắc phục mưa lũ tại các miền Bắc đang được khẩn trương thực hiện

Trong đó, tỉnh Hà Giang và Thái Nguyên mỗi tỉnh nhận hỗ trợ 500 triệu đồng, tỉnh Lai Châu được hỗ trợ 1 tỷ đồng. Đồng thời, Thành ủy, HĐND, UBND và Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP HCM gửi thư thăm hỏi sẻ chia sâu sắc cùng nhân dân, đảng bộ, chính quyền các tỉnh bị thiên tai.

Theo đó, thông tin từ Văn phòng Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai cho biết, tính đến 16h ngày 29/6, mưa lũ xảy ra tại các tỉnh miền núi phía Bắc đã làm 23 người chết, 10 người mất tích, 16 người bị thương; tổng giá trị thiệt hại về tài sản ước tính gần 530 tỷ đồng. Tỉnh Lai Châu bị thiệt hại nặng nhất, với 16 người chết, 9 người mất tích, 15 người bị thương, thiệt hại về tài sản hơn 338 tỷ đồng.

Yến Anh (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP. Hồ Chí Minh hướng về đồng bào các tỉnh phía Bắc bị thiên tai