TP Hồ Chí Minh: “Siêu máy bơm” dừng hoạt động 4 ngày

H.Thu (t/h)|21/10/2017 22:45
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Ngày 21/10, ông Nguyễn Tăng Cường, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn công nghiệp Quang Trung, cho biết siêu máy bơm chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh sẽ tạm ngưng hoạt động đến ngày 24/10.

 Siêu máy bơm hút nước trên đường Nguyễn Hữu Cảnh

Máy bơm vận hành lần đầu vào ngày 19/9 xuất phát từ thực tiễn đường bị ngập và công ty muốn vận hành để đánh giá bước đầu. Cho đến nay đã trải qua gần chục lần thử nghiệm. Tuy nhiên, vào lúc 12 giờ ngày 17/10, có cơn mưa kéo dài 45 phút với vũ lượng 40mm đường Nguyễn Hữu Cảnh bị ngập trong khi bơm vẫn hoạt động.

Nguyên nhân ban đầu được lãnh đạo Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước thành phố và Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung khảo sát tại thực địa và xác định sơ bộ là do bị tắc nghẽn đường ống cống. Sau đó, hai bên thống nhất tiến hành khảo sát để xác định nguyên nhân chính thức.

Trong biên bản chiều ngày 19/10, phía Trung tâm chống ngập tiến hành kiểm tra 18 hố ga chạy dọc đường nguyễn Hữu Cảnh. Phía Công ty thoát nước đô thị đã trục vớt được gần 28m3 rác trong hệ thống cống, tập trung tại 6 hố, 12 hố ga còn lại không có rác.

Đáng chú ý, Trong 40 miệng cống được công nhân kiểm tra thì rác tập trung với số lượng lớn ở 6 miệng cống. kích thước rác rất lớn và nhiều loại có đường kính hơn 50 cm, ván gỗ dài 80 cm trong khi ống cống chỉ từ 80-120 cm.

Thêm vào đó, chủ đầu tư đưa ra lý do để tạm ngưng vận hành siêu máy bơm đó là để hoàn thiện hệ thống máy bơm hơn. Cụ thể, các hạng mục như chân máy phải cân chỉnh, hệ thống giảm giật, chống rung chưa được lắp ráp sẽ được hoàn thiện trong thời gian tới

H.Thu (t/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP Hồ Chí Minh: “Siêu máy bơm” dừng hoạt động 4 ngày