Trao giải cuộc thi phim ngắn “Vì một tương lai xanh 2017”

12/01/2018 09:04
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Tác phẩm “Cột cảnh báo lũ tích hợp nhiều tính năng” của nhóm tác giả Phạm Thị Phương và Lê Đình Quyến đã xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi phim ngắn “Vì một tương lai xanh 2017”. 

Ban tổ chức trao giải Nhất cho tác phẩm “Cột cảnh báo lũ tích hợp nhiều tính năng”

Chiều 11/1, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi phim ngắn “Vì một tương lai xanh 2017”. 

Tại lễ trao giải, tác phẩm “Cột cảnh báo lũ tích hợp nhiều tính năng” của nhóm tác giả Phạm Thị Phương và Lê Đình Quyến đã vinh dự giành giải nhất cuộc thi “Vì một tương lai xanh 2017”.

Đây là tác phẩm nói về công trình cột cảnh báo lũ của nhóm học sinh tại Trường THPT số 4 Văn Bàn, Lào Cai. Bằng những vật liệu hết sức thô sơ, tận dụng ngay nguồn năng lượng từ dòng nước, công trình cột cảnh báo lũ có thể cảnh báo người dân khi nước lũ dâng cao ở nhiều cấp độ (an toàn, cảnh báo, nguy hiểm).  Phim lột tả chân thực sáng kiến của thầy và trò lớp 11 A1 và 12 A1 trường PTTH số 4 Văn Bàn (huyện Văn Bàn, Lào Cai).

Cùng với “Cột cảnh báo lũ tích hợp nhiều tính năng”, cuộc thi phim ngắn “Vì một tương lai xanh 2017” còn có 1 giải nhì, 1 giải ba và 10 giải khuyến khích. 

Cuộc thi phim ngắn “Vì một tương lai xanh 2017” được phát động vào ngày 21/9/2017. Sau 3 tháng phát động, Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được 75 tác phẩm tham dự thi từ các tác giả, nhóm tác giả trên khắp cả nước. Cuộc thi nhằm mục tiêu nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng với việc bảo vệ môi trường. Qua đó huy động toàn xã hội cùng tham gia vào công tác bảo vệ môi trường.

Sau khi trao giải, Ban tổ chức đã chính thức phát động cuộc thi phim ngắn “Vì một tương lai xanh 2018”. Cuộc thi năm nay sẽ nhận tác phẩm dự thi từ tháng 3/2018 đến 10/2018.

H.Thu (t/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trao giải cuộc thi phim ngắn “Vì một tương lai xanh 2017”