Trao giải cuộc thi vẽ tranh về phòng, chống thiên tai

Bạch Dương|30/03/2018 06:59
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Học sinh học cách ứng phó với thiên tai ở Thành phố Hồ Chí Minh

(Moiruong.net.vn) – Ngày 30/3, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) và Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đã tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi vẽ tranh với chủ đề phòng, chống thiên tai.

Ông Nguyễn Trường Sơn – Phó Chánh văn phòng, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Tổng cục phó Tổng cục phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu tại Lễ trao giải

Sau 5 tháng phát động Cuộc thi (từ ngày 20/9), Ban Tổ chức đã nhận được hơn 310 tác phẩm dự thi từ các em học sinh khác nhau ở Hà Nội, Thừa Thiên Huế, Ninh Thuận và Tp. Hồ Chí Minh.

Giải nhất đã được trao cho các em Lê Thị Quỳnh Như – Trường tiểu học Phú Diên 2, tỉnh Thừa Thiên Huế; Nguyễn Thị Vy – Trường THCS Trương Văn Ly, tỉnh Ninh Thuận.

Bà Ms. Caitlin Wiesen – UNDP Resident Representative a.i phát biểu tại Lễ trao giải 

Giải nhì thuộc về em Nguyễn Quốc Tuấn – Trường Tiểu học Hồng Hà, tỉnh Thừa Thiên Huế; Lưu Thị Trinh, Võ Quốc Khôi – Trường THCS Trương Văn Ly, tỉnh Ninh Thuận và em Nguyễn Hoài Nam – trường THPT Cầu Giấy, Tp. Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại Lễ trao giải Cuộc thi, ông Nguyễn Trường Sơn – Phó Chánh văn phòng, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Tổng cục phó Tổng cục phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bày tỏ mong muốn: “Thông qua cuộc thi chúng tôi hy vọng rằng các em học sinh sẽ lan tỏa những kiến thức thực tế về phòng chống thiên tai tới bạn bè, người thân và cộng đồng sinh sống. Chiến dịch này nên được Bộ Giáo dục và Đào tạo nhân rộng khắp cả nước để trang bị kỹ năng và kiến thức cho các em học sinh nhằm giảm các thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra”.

Bạn Nguyễn Hoài Nam (giải Nhì khối THPT), bạn Nguyễn Thị Thanh Hiền (giải Ba khối THPT) nhận giải từ Ban tổ chức

Cũng tại buổi Lễ trao giải, bà Ms. Caitlin Wiesen – UNDP Resident Representative a.i cho biết: “Các bức tranh đề xuất việc gia cố đê, gia cố nhà, lập bản đồ rủi ro thiên tai, nhắc nhở chúng ta cùng hành động ở mọi giai đoạn của thiên tai, bao gồm giai đoạn chuẩn bị và phòng chống, cũng như giai đoạn khắc phục sớm, khôi phục sau thiên tai, nhằm tăng khả năng chống chịu và phát triển bền vững lâu dài”.

Ông Nguyễn Minh Sơn trao giải khối THCS cho đại diện ngành giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế 

Đồng thời, bà cũng đề nghị: “Tổng cục phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các Sở, Ban ngành của các tỉnh chia sẻ thêm những bức tranh này. Bên cạnh đó, nhân rộng các hoạt động của chiến dịch tại các trường khác để học sinh có thêm kiến thức thực tế về thiên tai và có thể có những biện pháp nhằm giảm nhẹ ảnh hưởng của thiên tai”.

Đại diện ngành giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế, Ninh Thuận nhận giải cho khối Tiểu học 

Em Nguyễn Hoài Nam – Học sinh đạt giải Nhì (Trường THPT Cầu Giấy (Tp. Hà Nội) vui mừng chia sẻ: “Bức tranh của em mang tên “Chủ động với thiên tai”, thông qua bức tranh em muốn gửi thông điệp hãy chủ động phòng chống thiên tai, cộng đồng hãy chung tay bảo vệ môi trường để giảm nhẹ thiệt hại của thiên tai gây ra. Em mong rằng sẽ có nhiều cuộc thi, sân chơi như thế này để chúng em được trang bị những kiến thức phòng chống thiên tai vô cùng ý nghĩa”.

Ông Nguyễn Trường Sơn, bà Ms. Caitlin Wiesen xem những tác phẩm tranh vẽ đạt giải cao được trưng bày tại Lễ trao giải

Cuộc thi vẽ tranh với chủ đề phòng chống thiên tai không những mang đến cho các em học sinh một sân chơi hữu ích mà còn tăng cường nhận thức của các em, các thầy cô giáo, gia đình và cộng đồng về chủ động phòng, chống thiên tai.

Các bạn học sinh trường THPT Cầu Giấy xem những bức tranh đạt giải cao tại Cuộc thi

Cuộc thi vẽ tranh này là một phần của Chiến dịch nâng cao nhận thức ở Việt Nam trong khuôn khổ dự án khu vực của UNDP và Nhật Bản tại 18 quốc gia khu vực Châu Á và Thái Bình Dương. Dự án nhằm mục đích giảm thiểu tác động của thiên tai, sóng thần bằng cách tăng cường việc chủ động ứng phó của trường học tại cộng đồng có nguy cơ thiên tai cao.

Bạch Dương


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trao giải cuộc thi vẽ tranh về phòng, chống thiên tai