Trẻ em dưới 18 tuổi được phép hiến tạng

Yến Anh (T/h)|13/03/2018 08:57
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Theo quy định hiện hành, những người dưới 18 tuổi không được phép hiến tạng. Tuy nhiên, nếu được sự đồng ý của gia đình, họ có thể hiến tạng trong một số trường hợp cụ thể.

>>>Lễ ra quân “Mùa xuân trồng cây thuốc quý”

>>>Trẻ em bị tim bẩm sinh được khám sàng lọc miễn phí

>>>Cứu sống bé gái ở Lâm Đồng bị dị tật hở thành bụng hiếm gặp

Hiến tạng tiếp mối sự sống cho nhiều người khác – Ảnh minh họa.

Theo quy định của Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác được Quốc hội thông qua năm 2016, những người dưới 18 tuổi không được hiến tạng khi còn sống. Tuy nhiên, người dưới 18 tuổi có thể hiến tạng sau khi rơi vào tình trạng chết não, chỉ cần gia đình xác nhận đồng ý hiến tạng của người thân.

Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người (Bộ Y tế) cho biết, chưa đầy 2 tuần qua đã có gần 650 người đến Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người (tại Bệnh viện Việt Đức – Hà Nội) để đăng ký hiến mô, tạng sau khi qua đời, tiếp nối sự sống cho nhiều người khác.

Trước đây, vào năm 2006, Quốc hội thông qua Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác. Theo đó, người từ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ có quyền hiến mô, bộ phận cơ thể của mình sau khi chết và hiến xác.

Yến Anh (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trẻ em dưới 18 tuổi được phép hiến tạng