Triển khai nhiều giải pháp ngăn chặn đánh bắt thủy sản trái phép

Quốc Tuấn|13/07/2018 01:58
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Trung tá Kha Quốc Thanh – Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Rạch Giá đã tuyên truyền đến bà con ngư dân phường Vĩnh Quang về những quy định của quốc tế về vùng biển

(Moitruong.net.vn) – Thời gian qua, UBND thành phố Rạch Giá (Kiên Giang) triển khai nhiều biện pháp việc ngăn chặn, giảm thiểu và chấm dứt tình trạng tàu cá và ngư dân Việt Nam khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài.

Theo đó, UBND thành phố Rạch Giá chỉ đạo các xã, phường, đoàn thể triển khai đến ngư dân các địa phương bằng nhiều hình thức tuyên truyền như: cấp phát tờ rơi về quy định khai thác hải sản. Đồng thời, buộc chủ tàu cá cam kết không vi phạm khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài.

Tính đến tháng 6/2018, thành phố Rạch Giá có hơn 2.000 chiếc tàu, trong đó có 7 tàu đóng mới và mua từ các địa phương. Sản lượng khai thác hải sản gần 20.000 tấn, đạt 53% kế hoạch năm. Đến nay, trên địa bàn thành phố có 90% chủ tàu cam kết với UBND các xã, phường không vi phạm khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài.

Theo Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn, trong quý I/2018, tỉnh Kiên Giang có 18 tàu cá và ngư dân bị nước ngoài bắt và xử lý, so quý I/2017 giảm 18 tàu và 53 ngư dân. Các phương tiện có tàu khai thác trái phép như: thành phố Rạch Giá, Phú Quốc, Kiên Hải, Châu Thành.

Để chấn chỉnh tình trạng khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài, ông Quảng Trọng Thao – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, các ngành, địa phương tích cực tuyên truyền đến ngư dân, chủ tàu tuân thủ quy định khai thác hải sản. Qua triển khai ở các địa phương cho thấy, địa bàn thành phố Rạch Giá là địa phương triển khai tốt ở các xã, phường, góp phần nâng cao nhận thức chủ tàu khi khai thác hải sản vùng xa bờ và giảm tình trạng đánh bắt xa bờ vi phạm lãnh hải.

Theo quy định, nếu tàu khai thác hải sản vi phạm, chủ tàu phải lo chi phí cho ngư dân về nước; tàu cá bắt buộc gắn thiết bị theo dõi để cơ quan chức năng quản lý và giám sát. Các tàu cá khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài sẽ bị kiểm điểm, ngư dân và chủ tàu sẽ bị công khai trước địa phương và truyền thông.

Trong thời gian tới, UBND thành phố Rạch Giá tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện Công điện 732/QĐ-TTg; phối hợp Đồn Biên phòng trên địa bàn để quản lý chặt chẽ tàu đánh bắt. Yêu cầu các thuyền trưởng viết cam kết không khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài, kiểm soát chặt chẽ tàu cá xuất, nhập bến và xử lý vi phạm hành chính theo quy định hiện hành.

Quốc Tuấn


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Triển khai nhiều giải pháp ngăn chặn đánh bắt thủy sản trái phép